Thị trường gạo ở Indonesia cận tháng lễ Ramadan

Chỉ còn 5 ngày nữa là bước vào tháng Ramadan của người Hồi Giáo (bắt đầu từ 11/3). Thời điểm này hằng năm, người dân Indonesia thường tích trữ lương thực, thực phẩm tương tự như trước mỗi dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Do nguồn sản xuất trong nước bị thiếu hụt liên tục trong hơn 8 tháng qua, Indonesia đã quyết định nhập khẩu thêm 1,6 triệu tấn gạo, nâng tổng số gạo nhập khẩu trong năm nay của nước này lên 3,6 triệu tấn. Cơ quan lương thực quốc gia cam kết lấp đầy kho gạo tại các cửa hàng bán lẻ hiện đại, các siêu thị và chợ truyền thống dịp trước lễ Ramadan.  

Chú thích ảnh
Khu vực bày bán gạo tại GrandLucky, một chuỗi siêu thị lớn ở Jakarta. 
Chú thích ảnh
Người dân mua gạo tại IndoMaret chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại có mạng lưới dày đặc khắp Indonesia. 
Chú thích ảnh
Bốc vác gạo nhập cho cửa hàng tại Santa, một chợ truyền thống ở Jakarta.
Chú thích ảnh
Một Kiot bán gạo tại chợ truyền thống ở Jakarta đầy ắp hàng.
Tin, ảnh: Đỗ Quyên (TTXVN)
Indonesia: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 2.000 tấn gạo
Indonesia: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép 2.000 tấn gạo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/3, cảnh sát Indonesia thông báo đã bắt giữ một đối tượng sử dụng giấy tờ giả để mua trái phép 2.000 tấn gạo từ kho của Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) ở tỉnh Bắc Sumatra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN