Thi thể 144 nạn nhân máy bay Nga được đưa về nước

Chiếc máy bay chở thi thể của 144 người tử nạn trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Kogalymavia đã hạ cánh xuống sân bay Pulkovo ở Saint-Petersburg.


Nhân viên pháp y Ai Cập chuyển thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay Nga ở bán đảo Sinai tại căn cứ không quân Kabret. Ảnh: AFP/ TTXVN

Một phóng viên hiện trường cho biết sáng 2/11 chiếc máy bay chở thi thể của 144 người tử nạn trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Kogalymavia (Nga) đã hạ cánh xuống sân bay Pulkovo ở Saint-Petersburg, thành phố lớn thứ 2 của Nga.

Đây là chiếc máy bay của Bộ Khẩn cấp Nga và cũng là chuyến bay đầu tiên chở thi thể của các nạn nhân xấu số trong chuyến bay 7K-9268 gặp nạn ở Bán đảo Sinai, Ai Cập. Cho đến nay, 187 thi thể đã được tìm thấy và đang được tiến hành thu thập các mẫu ADN.

Cổng thông tin "Al-Masri al-Youm" dẫn các nguồn tin từ cơ quan tư pháp Ai Cập cho biết ủy ban điều tra vụ rơi máy bay trên, gồm các chuyên gia đến từ Ai Cập, Nga và Pháp, hôm 1/11 đã bắt đầu tiến hành giải mã các hộp đen của máy bay được tìm thấy đêm 31/10.

TN (theo AFP)
Giả thiết của các chuyên gia về vụ rơi máy bay Nga
Giả thiết của các chuyên gia về vụ rơi máy bay Nga

Hiện nay tuy các nhà chức trách khẳng định vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay Airbus A320 số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Nga Kogalymavia tại bán đảo Sinai, Ai Cập nhưng nhiều chuyên gia đã phân tích và đưa ra các giả thiết với lập luận logic liên quan đến vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN