Căng thẳng tại Trung Đông:

Thêm nhiều nước phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào UNIFIL

Thêm nhiều nước lên tiếng bày tỏ quan ngại và phản đối các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liban khiến nhân viên của Liên hợp quốc bị thương.

Trong khi đó, Nicaragua thông báo cắt đứt quan hệ với Israel do các cuộc tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ Palestine.

Chú thích ảnh
Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại biên giới Liban - Israel ở Marjayoun. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố chung vào ngày 11/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ bất bình sau khi một số binh sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Liban bị thương. 

Thông cáo báo chí của Điện Elysee dẫn một đoạn trong tuyên bố chung nhấn mạnh những cuộc tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2006, nhằm hỗ trợ quân đội Liban giữ cho khu vực biên giới phía Nam với Israel không có vũ khí hoặc không có lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của Chính phủ Liban. Tuyên bố cũng kêu gọi bảo vệ nhân viên của LHQ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đồng thời chấm dứt ngay lập tức những hành động quân sự như vậy. 

Phản ứng cùng ngày, Trung Quốc, Nga và Indonesia đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại và phản đối các cuộc tấn công vừa qua nhằm vào các hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Liban (UNIFIL).

Ngày 11/10, thêm 2 nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ đã bị thương trong các vụ nổ gần một tháp canh ở thị trấn biên giới Nakura của Liban, sau một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 10/10 tại Nakura khiến hai nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương. Cả hai vụ việc đều do hỏa lực của Israel gây ra.

Chú thích ảnh
Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) tuần tra tại biên giới Liban - Israel ở Marjayoun. Ảnh: THX/TTXVN

Theo UNIFIL, ngày 9/10, binh lính Israel đã cố tình nổ súng và vô hiệu hóa các camera giám sát xung quanh địa điểm này, đồng thời cũng cố tình nổ súng vào trạm quan sát 1-32A của LHQ tại Ras al-Naqoura, nơi diễn ra các cuộc họp ba bên thường kỳ trước khi xảy ra xung đột, làm hư hỏng hệ thống chiếu sáng và một trạm chuyển tiếp. 

Trong diễn biến khác liên quan, Chính phủ Nicaragua ngày 11/10 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel do các cuộc tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ của Palestine. Trước đó cùng ngày, Quốc hội quốc gia Trung Mỹ này cũng thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ nước này hành động phù hợp sau hơn một năm xung đột ở Dải Gaza và cuộc xung đột này đang có dấu hiệu lan rộng trong khu vực Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ tại Liban Amos Hochstein cùng ngày tuyên bố với truyền thông địa phương rằng Washington đang làm việc “không ngừng nghỉ” hướng tới lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Hochstein khẳng định với kênh truyền hình LBC của Liban: “Chúng tôi muốn toàn bộ cuộc xung đột chấm dứt. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ”.

Liên quan đến những diễn biến mới nhất, ông Hochstein cho biết các báo cáo về việc Israel tấn công các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Liban vào ngày 11/10 là “không thể chấp nhận được”.

Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của hai người lính quân đội Liban đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở phía nam đất nước, cũng vào ngày 11/10.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Mỹ thúc giục Israel bảo đảm an toàn cho lực lượng Liên hợp quốc ở Liban
Mỹ thúc giục Israel bảo đảm an toàn cho lực lượng Liên hợp quốc ở Liban

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant và thúc giục ông Gallant đảm bảo an toàn cho lực lượng Liên hợp quốc tại Liban sau sự cố xảy ra vào đầu ngày 11/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN