Thêm một đồng minh của Tổng thống Ápganixtan bị ám sát

Ông Ghulam Haidar Hameedi (ảnh)- Thị trưởng thành phố Kandahar và là một đồng minh thân cận của Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai - vừa bị ám sát hôm 27/7. Ông Hameedi là nạn nhân mới nhất trong hàng loạt vụ ám sát chính trị xảy ra gần đây ở Ápganixtan.

Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo cảnh sát trưởng thành phố Kandahar, Abdul Raziq, kẻ đánh bom liều chết đã cho kích nổ lượng thuốc nổ giấu trong chiếc khăn đội đầu khi ông Hameedi đang nói chuyện với người dân địa phương ở sân tòa thị chính. Ngoài ông Hameedi và kẻ đánh bom, vụ đánh bom còn giết chết một dân thường và làm 2 người bị thương.

Vụ ám sát trên xảy ra chỉ hai tuần sau vụ ám sát ông Ahmed Wali Karzai, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kandahar và là em trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Hamid Karzai. Ông Hameedi được coi là một trong những người có thể thay thế chức vụ của ông Wali Karzai.

Ngay sau đó, lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới nhất này. Người phát ngôn của Taliban, Qari Yosuf Ahmadi, cho biết động cơ của vụ ám sát là trả thù cho vụ một phụ nữ và hai trẻ em bị chết khi một số tòa nhà không nằm trong quy hoạch bị phá hủy - vụ việc mà chính quyền thành phố Kandahar bị buộc tội.

Đại sứ Mỹ tại Ápganixtan, Ryan Crocker, nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Taliban ngày càng hành động giống khủng bố và nhiều thách thức vẫn còn ở phía trước với chính quyền Ápganixtan.

Hải An

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN