Thêm dấu hiệu cho thấy băng ở Nam Cực đang giảm dần

Tàu phá băng Laura Bassi của Italy chở các nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu ở Nam Cực đã đi được xa hơn về phía Nam so với bất kỳ chuyến nghiên cứu nào trước đó. Đây là dấu hiệu nữa cho thấy băng ở các cực đang giảm dần. 

Chú thích ảnh
Băng trôi trên sông băng Collins, Nam Cực, ngày 1/2/2018. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Viện Hải dương học và Địa vật lý ứng dụng quốc gia Italy (NIOAG) cho biết tàu Laura Bassi đã di chuyển được đến khu vực mà các tàu nghiên cứu trước đây chưa thể đến ở Vịnh Cá voi (Bay of Whales) trên biển Ross do lượng băng tại khu vực này giảm bất thường. Phân tích vệ tinh hồi năm ngoái cho thấy các sông băng ven biển ở Nam Cực đang tách ra các tảng băng trôi nhanh hơn khả năng tạo băng của tự nhiên. 

Thuyền trưởng tàu Laura Bassi, Franco Sedmak, cho biết "tôi hài lòng với việc lập kỷ lục, nhưng đồng thời tôi cũng buồn khi thấy mọi thứ đang thực sự thay đổi ở Nam Cực và trên thế giới nói chung". Theo ông, tàu nghiên cứu trước đó đến khu vực tương tự hồi năm 2017 đã gặp phải lớp băng không thể xuyên qua. Ông Franco Sedmak cho rằng ông chưa bao giờ nghĩ băng tan chảy nhanh như vậy trong vài năm để có thể đi xa hơn nữa về phía Nam như chuyến đi này. 

Các nhà khoa học trên tàu Laura Bassi đã lấy mẫu để nghiên cứu về các loài cá trong vùng biển và thăm dò đến độ sâu 216 m để giúp hiểu rõ hơn về dòng hải lưu. Phân tích ban đầu cho thấy nước vẫn rất lạnh và mật độ cá cao, trong đó một số loài hiếm khi thấy ở biển Ross và số lượng lớn tảo đơn bào.

Trần Quyên  (TTXVN)
Mực nước biển có thể tăng 5 m do dải băng Đông Nam Cực tan
Mực nước biển có thể tăng 5 m do dải băng Đông Nam Cực tan

Một nhóm các nhà nghiên cứu khí hậu quốc tế cảnh báo quỹ thời gian để bảo vệ dải băng Đông Nam Cực (EAIS) - dải băng lớn nhất thế giới - khỏi tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu đang cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN