Thế giới tuần qua: Biến động chính trị tại Venezuela, Nhật Bản bắt đầu thời đại mới

Thủ lĩnh đối lập Venezuela kêu gọi đảo chính và Hoàng gia Nhật Bản bắt đầu thời đại mới dưới thời Nhật hoàng Naruhito là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

 Chính biến gây náo động Venezuela

Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham dự cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 tại thủ đô Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), lãnh đạo đối lập Juan Guaido ngày 30/4 nói rằng đã khởi động bước cuối cùng trong kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và kêu gọi người dân Venezuela cũng như quân đội ủng hộ.

Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez cùng ngày đăng trên mạng xã hội Twitter rằng Chính phủ Venezuela đã đập tan một nhóm binh sĩ phản bội âm mưu đảo chính.

Sau diễn biến này, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela – ông Vladimir Padrino Lopez - cũng đăng lên Twitter: “Lực lượng vũ trang kiên quyết bảo vệ hiến pháp quốc gia và chính quyền hợp pháp”. Bộ trưởng Padrino khẳng định quân đội Venezuela phản đối “đảo chính nhằm mục đích gây bạo lực trong nước”.

Ngày 2/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng quân đội phải chuẩn bị để chiến đấu với những kẻ phản bội và phe đối lập đang tìm cách kích động tại Caracas. Tổng thống Maduro kêu gọi lực lượng vũ trang đoàn kết.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ và Nga vào ngày 1/4 đã chỉ trích lẫn nhau về tình hình Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị Nga ngừng ủng hộ Tổng thống Maduro. Về phần mình, Nga đánh giá Mỹ đang cố kích động đảo chính tại Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo ngày 30/4 đã nhấn mạnh rằng mọi bước đi khiêu khích gia tăng tại Venezuela có thể dẫn đến hậu quả tồi tệ. Bộ Ngoại giao Nga cũng nói: “Bất cứ can thiệp nào của Mỹ đối với vấn đề nội bộ của một quốc gia có chủ quyền và đe dọa lãnh đạo quốc gia đó là vi phạm luật quốc tế”.

Nhật Bản đón thời đại mới

Chú thích ảnh
Nhật hoàng Naruhito phát biểu sau lễ đăng quang. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật hoàng Akihito ngày 30/4 đã thực hiện lễ thoái vị đầu tiên của Hoàng gia Nhật Bản 2 thế kỷ qua, chính thức kết thúc thời đại với niên hiệu Heisei. Trong các khách mời có cả Thủ tướng Shinzo Abe, người nhận trách nhiệm đọc tuyên bố về thoái vị, sau đó Nhật hoàng Akihito có lời phát biểu, chính thức kết thúc thời đại Heisei.

Nhật hoàng Akihito phát biểu: “Tôi chân thành gửi cảm ơn từ đáy lòng tới những người dân đã chấp nhận và ủng hộ tôi như một biểu tượng. Cùng với Hoàng hậu, tôi thực tâm hy vọng rằng thời đại Reiwa (Lệnh Hòa) bắt đầu từ ngày mai sẽ yên bình và thành công. Cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc của đất nước Nhật Bản cùng người dân trên toàn thế giới”.

Ngày 1/5, Thái tử Naruhito đã chính thức kế vị Nhật hoàng Akihito lên ngôi Thiên hoàng Nhật Bản trong lễ đăng quang tổ chức tại Tokyo. Sự kiện này ghi dấu mốc khởi đầu của thời đại mới Reiwa tại Nhật Bản.

Sau nghi lễ đăng quang kéo dài 10 phút, Nhật hoàng Naruhito đã có bài phát biểu đầu tiên gửi tới toàn dân. Nhật hoàng Naruhito cam kết “hành động theo Hiến pháp và luôn hướng tâm trí đến thần dân và đồng hành với họ”.

Nhật hoàng Naruhito sẽ đón lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới vào cuối tháng 5, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tân Nhật hoàng Naruhito lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi đăng quang
Tân Nhật hoàng Naruhito lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi đăng quang

Ngày 4/5, tân Nhật hoàng Naruhito đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo kể từ sau khi đăng quang ngày 1/5 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN