Thế giới ghi nhận trên 16,2 triệu ca mắc, 649.456 ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h ngày 26/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 16.261.145 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 649.456 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 9.952.172 người và vẫn còn 66.242 người đang trong tình trạng bệnh nặng và nguy kịch.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt trước khi xét nghiệm COVID-19 tại một trung tâm y tế ở Los Angeles, Mỹ, ngày 24/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ trong vòng 3 ngày, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã tăng thêm 1 triệu ca và hiện hơn 50% tổng số người nhiễm bệnh được ghi nhận tại châu Mỹ và khu vực Caribe. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 4.317.421 ca, trong khi số tử vong cũng tăng lên 149.407 người. Sau khi có dấu hiệu giảm trong giai đoạn cuối mùa Xuân, tỷ lệ lây nhiễm tại Mỹ lại tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở các bang phía Nam và phía Tây như California, Texas, Alabama và Florida. Trong 12 ngày qua, số ca mắc mới tại Mỹ mỗi ngày đều vượt ngưỡng 60.000 ca. Giới khoa học nhận định khoảng 3 đến 4 tuần sau khi tỷ lệ lây nhiễm tăng thì tỷ lệ tử vong cũng sẽ bắt đầu tăng. Trên thực tế, số ca tử vong trong ngày tại Mỹ liên tục vượt mức 1.000 ca trong 4 ngày gần đây.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau Mỹ là Brazil đã ghi nhận gần 2,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 86.449 ca tử vong. Cũng tại khu vực Mỹ Latinh, Bộ Y tế Peru thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia này đã lên đến 18.030 người, tăng 187 ca. Trong khi đó, số ca mắc mới trong một ngày qua tại Peru là 3.923 người, nâng tổng số ca mắc lên 379.884 người. Từ ngày 1/7, Peru chấm dứt biện pháp phong tỏa toàn quốc và bước vào giai đoạn nới lỏng từng bước nhằm khôi phục các hoạt động xã hội và tái khởi động nền kinh tế. Tổng thống Peru Martin Vizcarra trước đó khẳng định chính phủ đã chuẩn bị sẵn mọi phương án để đối phó nếu COVID-19 bùng phát trở lại, thậm chí là tái ban bố lệnh phong tỏa khi diễn biến xấu đi.

Tại Chile, Bộ Y tế nước này thông báo phát hiện thêm 2.287 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tại nước này lên 343.592 người, trong đó có 9.020 ca tử vong.
Bộ Y tế Costa Rica cũng ghi nhận thêm 931 ca mắc mới và 11 ca tử vong trong ngày 25/7, số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận cho tới nay tại quốc gia Trung Mỹ có 5 triệu dân này. Hiện Costa Rica có tổng cộng 14.600 ca nhiễm, trong đó có 98 ca tử vong. Dù số ca mới có dấu hiệu tăng nhưng các khách sạn tại Costa Rica vẫn duy trì hoạt động và chính phủ nước này cũng cho phép các du khách từ Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada nhập cảnh từ ngày 1/8 tới.

Châu Á đang trở thành thành điểm nóng COVID-19 với số ca nhiễm mới ở nhiều nước đang tăng nhanh trở lại. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định dịch COVID-19 tại nước này sẽ còn kéo dài. Ông Modi cho biết mặc dù tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân COVID-19 cao hơn so với nhiều quốc gia khác và tỷ lệ tử vong thấp hơn nhưng tại nhiều nơi virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan rất nhanh và mọi người cần phải cảnh giác cao độ.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 16/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận thêm 48.661 ca bệnh mới, đưa tổng số ca nhiễm đến nay lên gần 1,4 triệu người, trong đó gần hơn 885.000 người đã hồi phục.

Ấn Độ thực hiện tổng cộng 16 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có khoảng 442.000 xét nghiệm trong cùng ngày, tăng gấp đôi so với mức 220.000 xét nghiệm/ngày hồi đầu tháng 7. Như vậy, tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 của Ấn Độ đã tăng lên đến 11.485/1 triệu dân. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức 158.981 của Mỹ và chỉ bằng một nửa so với 23.094 của Brazil.

Kế hoạch mở cửa giai đoạn hai (trong số ba giai đoạn) của Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 31/7 tới, nhưng theo các quan chức cấp cao, chính quyền nước này nhiều khả năng sẽ không cho phép mở lại trường học trong giai đoạn nới lỏng tiếp theo dự kiến vào tuần tới. Các dịch vụ tàu điện ngầm cũng sẽ không được sớm nối lại. Bên cạnh đó, các địa điểm khác như phòng gym, bể bơi và các cuộc tụ tập đông người cũng có thể sẽ tiếp tục bị cấm.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh nước này (KCDC) cho biết ngày 26/7 ghi nhận số ca mắc mới giảm xuống dưới 60 ca, một ngày sau khi thông báo số ca mắc trong ngày cao nhất trong gần 4 tháng.

Cụ thể, Hàn Quốc xác nhận thêm 58 ca mắc, trong đó có 46 ca nhập khẩu, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 14.150 ca. Một ngày trước đó, số ca mắc mới tại Hàn Quốc là 113 ca, trong đó có 86 ca là lao động Hàn Quốc từ nước ngoài về và các thuyền viên trên tàu cá của Nga neo đậu ở thành phố Busan.

Theo KCDC, số ca lây nhiễm trong cộng đồng giảm xuống 12 ca ngày 26/7 so với 27 ca một ngày trước đó. Trong số các lây nhiễm trong nước vừa được xác nhận, 10 ca tại thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi lân cận. Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca tử vong do COVID-19, theo đó số ca không qua khỏi tại đây duy trì ở mức 298 ca. Số ca bình phục và xuất viện tại nước này tăng thêm 24 ca lên 12.890 ca.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc sửa đổi luật để bệnh nhân người nước ngoài mắc COVID-19 phải trả chi phí điều trị trong bối cảnh số lượng người nước ngoài nhiễm bệnh mới tăng đột biến. Ông Chung đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp về COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc, lưu ý rằng số bệnh nhân nước ngoài tăng nhanh trong số các ca "nhập khẩu" có thể làm căng thẳng hệ thống y tế nước này.

Cùng ngày, Triều Tiên đã áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố biên giới Keasong sau khi phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca bệnh COVID-19 đầu tiên được báo cáo chính thức tại Triều Tiên. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp khẩn ngày 25/7 để triển khai "một hệ thống khẩn cấp và cảnh báo ở cấp độ cao nhất" nhằm khống chế dịch bệnh với nhận định rằng "có thể nói loại virus nguy hiểm đã xâm nhập" vào quốc gia này. Theo KCNA, ca nghi nhiễm là một người vượt biên trái phép từ Hàn Quốc để trở về quốc gia này hôm 19/7. Bệnh nhân và những người từng tiếp xúc  đang được cách ly nghiêm ngặt. 

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của nước này thông báo ghi nhận thêm 46 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng.  Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm nội địa, 22 ca tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và 13 ca tại tỉnh Liêu Ninh. Các ca mắc còn lại trong ngày là ca “nhập khẩu”, trong đó 5 ca tại Nội Mông, 3 ca tại Quảng Đông  và 1 ca lần lượt tại các khu vực Thiên Tân, Phúc Kiến và Sơn Đông.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo siết chặt các quy định miễn cách ly khi vùng lãnh thổ này ghi nhận thêm 128 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 nơi đây lên 2.634 ca, trong đó có 18 ca tử vong.

Theo đó, từ ngày 29/7, Hong Kong sẽ không cho phần lớn các tàu thay đổi thủy thủ đoàn trong vùng lãnh thổ này. Chỉ có những tàu chở hàng có điểm đến là Hong Kong mới có thể thay thủy thủ đoàn, song các thủy thủ sẽ không được phép sống trong cộng đồng, mà phải đến thẳng địa điểm cách ly đã được chỉ định.

Sau khi dường như không có các ca lây nhiễm trong cộng đồng trong nhiều tuần, số ca nhiễm mới tại Hong Kong đã tăng gấp 3 lần/ngày, làm dấy lên lo ngại dịch bệnh đang lan rộng ngoài tầm kiểm soát. Kể từ đầu tháng 7, hơn 1.000 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Hong Kong, chiếm hơn 40% trong tổng số các ca nhiễm nơi đây kể từ cuối tháng 1. Các chuyên gia y tế đã đổ lỗi cho chính quyền khi miễn quy định cách ly 14 ngày đối với các đối tượng thuộc "nhân sự đặc biệt", bao gồm các tài xế xe tải xuyên biên giới, phi hành đoàn và thủy thủ đoàn.

Tại Đông Nam Á, Indonesia có thêm 1.492 ca nhiễm mới và 67 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 98.778 ca và 4.781 ca tử vong.  Philippines ghi nhận thêm 2.110 ca nhiễm mới và 39 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.448 ca và 1.932 ca tử vong; Singapore ghi nhận thêm 481 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại đây lên thành 50.369 người. Trong số các ca nhiễm mới có 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 4 ca từ bên ngoài vào, số còn lại sống trong các khu lao động nước ngoài đã được khoanh vùng cách ly. Đến nay, Singapore đã có 45.352 người được chữa khỏi và xuất viện, và có 27 ca tử vong.

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chấp thuận đề xuất của Bộ Y tế nước này tạm thời đình chỉ các chuyến bay từ Indonesia và Malaysia từ ngày 1/8 cho đến khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại 2 quốc gia kể trên giảm bớt.

Bộ Y tế Campuchia cho biết từ ngày 20/6 đến ngày 25/7 đã phát hiện số lượng hành khách đến Campuchia nhiễm COVID-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia gia tăng. Đã có 55 trường hợp trong tổng số 108 trường hợp nhiễm COVID-19 là hành khách từ Malaysia. Bộ Y tế Campuchia cũng lưu ý từ tháng 8-9, Campuchia sẽ tổ chức nhiều lễ hội nên phải nâng cao cảnh giác để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo Bộ Y tế Campuchia, tính đến 25/7, Campuchia đã phát hiện 225 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại châu Âu, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 26/7 đã bày tỏ sự ủng hộ quyết định của chính phủ nước này áp dụng lệnh cách ly 14 ngày với các du khách tới từ Tây Ban Nha, vốn đang gây ra sự hoang mang và giận dữ từ nhiều du khách.

Chú thích ảnh
Hành khách tại một nhà ga ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 19/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Việc Chính phủ Anh đưa Tây Ban Nha ra khỏi danh sách các nước an toàn về dịch bệnh COVID-19 đã được công bố vào tối 25/7 và có hiệu lực ngay lập tức chỉ vài giờ sau đó, khiến cho nhiều du khách không kịp ứng phó. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Raab cho rằng đây là một quyết định kịp thời nhằm đối phó trước số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trở lại ở Tây Ban Nha. 

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định tình hình dịch COVID-19 tại nước này vẫn đang trong kiểm soát, bất chấp số ca nhiễm mới tăng trong thời gian qua. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, với số ca tử vong hiện lên tới 28.432 người.

Thanh Bình (TTXVN)
Người Mỹ vẫn tranh cãi về đỉnh dịch tại các điểm nóng COVID-19
Người Mỹ vẫn tranh cãi về đỉnh dịch tại các điểm nóng COVID-19

Số các ca mắc mới ở một vài bang như Florida hay Arizona đang chững lại cho thấy dường như tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng COVID-19 của Mỹ đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế đưa ra cảnh báo mới virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan vượt tầm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN