Biểu tượng Netflix trên màn hình máy tính và điện thoại. Ảnh: AFP/TTXVN
Thỏa thuận được công bố ngày 5/12, sau nhiều tuần cạnh tranh quyết liệt, trong đó Netflix dẫn đầu với mức đề nghị gần 28 USD một cổ phiếu. Con số này cao hơn mức gần 24 USD mà Paramount Skydance chào mua toàn bộ Warner Bros Discovery, bao gồm cả các tài sản truyền hình cáp.
Thương vụ sẽ đưa các thương hiệu biểu tượng như Game of Thrones, DC Comics và Harry Potter vào tay Netflix, giúp củng cố lợi thế của hãng trước sự cạnh tranh từ Walt Disney và Paramount. Đồng giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos nói thỏa thuận cho phép hai bên cung cấp thêm nội dung cho khán giả và định hình bức tranh ngành truyền thông trong thế kỷ tới.
Giới phân tích nhận định Netflix muốn sở hữu dài hạn các bản quyền nội dung ăn khách nhằm giảm phụ thuộc vào các studio bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh hãng mở rộng sang mảng trò chơi điện tử và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau chiến dịch siết chặt việc chia sẻ tài khoản.
Tuy nhiên, thương vụ nhiều khả năng sẽ đối mặt với hoạt động giám sát chống độc quyền chặt chẽ tại Mỹ và châu Âu, khi Netflix sắp sở hữu HBO Max, nền tảng có gần 130 triệu thuê bao. Hãng Paramount đã đặt câu hỏi về tính công bằng của quy trình mua bán này.
Để giảm lo ngại về độc quyền thị trường, Netflix lập luận rằng việc kết hợp dịch vụ của hãng với HBO Max có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí thông qua gói sản phẩm chung. Hãng cũng trấn an rằng Warner Bros Discovery sẽ tiếp tục phát hành phim tại rạp, qua đó duy trì một trong những nguồn cung quan trọng cho ngành chiếu bóng.
Theo điều khoản thỏa thuận, mỗi cổ đông của Warner Bros Discovery sẽ nhận 23,25 USD tiền mặt và khoảng 4,50 USD cổ phiếu Netflix cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ. Giá trị Warner được định ở mức 27,75 USD một cổ phiếu, tương đương khoảng 72 USD vốn chủ sở hữu và 82,7 tỷ USD bao gồm cả nợ.
Thương vụ dự kiến hoàn tất sau khi Warner Bros Discovery tách mảng mạng lưới toàn cầu Discovery Global thành một công ty niêm yết riêng, dự kiến hoàn tất trong quý 3/2026. Netflix cho biết họ kỳ vọng tiết kiệm từ 2 đến 3 tỷ USD chi phí mỗi năm vào năm thứ ba sau khi thương vụ kết thúc.