Thế giới chuộng vũ khí xạ kích của Nga

Hãng tin Interfax dẫn tuyên bố của ông Konstantin Busygin, Tổng Giám đốc tập đoàn Kalashnikov của Nga cho biết tập đoàn này đang cung cấp vũ khí cho các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Súng Kalashnikov AK-47. Ảnh: Internet


Ông Busygin nêu rõ: "Được ưa chuộng hơn cả là các mẫu súng AK-103 và AK-104. Sử dụng các loại vũ khí xạ kích này chủ yếu là các nước ở Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Tại đó, súng tiểu liên tự động Kalashnikov được đánh giá cao về độ tin cậy trong điều kiện bão cát và mưa".

Ông lưu ý rằng mối quan tâm lớn còn dành cho các mẫu vũ khí dân dụng của tập đoàn Kalashnikov. Cũng như trước đây, khách hàng tiêu thụ loại sản phẩm này chủ yếu vẫn là Mỹ.

Theo ông Busygin, "để phát triển các thị trường nói trên, cũng như tích cực thúc đẩy sản phẩm ra thế giới, Nga cần giải quyết vấn nạn sản xuất trái phép và bảo vệ bằng sáng chế đối với súng tiểu liên Kalashnikov”.


T.N (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Nửa năm, Nga xuất khẩu gần 7 tỷ USD vũ khí
Nửa năm, Nga xuất khẩu gần 7 tỷ USD vũ khí

Công ty sản xuất vũ khí quốc gia Nga Rostec cho biết trong nửa đầu năm 2013, xuất khẩu vũ khí của nước này đạt 6,5 tỷ USD. Rostec cũng hy vọng rằng doanh thu xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm nay sẽ vượt năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN