Thất nghiệp trong giới trẻ Italy tăng cao kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Italy đã lên mức cao kỷ lục vào tháng Sáu vừa qua, làm gia tăng quan ngại các cải cách kinh tế và việc làm của Thủ tướng Italy Matteo Renzi không đủ để hỗ trợ thanh niên ở quốc gia Nam Âu này.


Cụ thể, theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) ngày 31/7, tỷ lệ thanh niên Italy không có việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã tăng từ 43,1% hồi tháng 5 lên mốc kỷ lục 43,7% trong tháng 6. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của các nhà phân tích, tỷ lệ thất nghiệp ở người trưởng thành lại giảm còn 12,3% trong tháng 6, từ 12,6% trong cả 2 tháng trước đó. Số người có việc làm trong một tháng đã tăng thêm 50.000 người, trong đó tỷ lệ nữ giới tìm được việc làm cao hơn nam giới.


Theo nhận định của ngân hàng Intesa San Paolo, thị trường việc làm ở Italy đang dần ổn định, mặc dù tình hình thất nghiệp được dự đoán vẫn còn tiếp diễn tới năm 2015.


Thủ tướng Matteo Renzi cam kết "đạo luật việc làm" của ông sẽ giúp giới trẻ Italy nói riêng và đất nước Italy nói chung thoát khỏi đợt suy thoái kinh tế trầm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. Tuy nhiên, trong tháng 7 này, cả Ngân hàng Italy và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đều lần lượt hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 của nước này xuống 0,2% và 0,3%.

 

TTXVN/ Tin tức

Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy cao kỉ lục
Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy cao kỉ lục

Trong khi những nỗ lực cải cách của chính phủ Italy chưa đem lại hiệu quả như mong đợi, cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Âu này không những chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn tiếp tục tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN