Thành phố Munich (Đức) bị quá tải người di cư

Chính quyền thành phố Munich của Đức ngày 13/9 cho biết họ đang bị quá tải bởi dòng di cư người nước ngoài với ước tính khoảng 12.200 người đã tới thành phố là thủ phủ của tỉnh Bavaria này chỉ riêng trong ngày 12/9.


Người di cư tại nhà ga ở Munich ngày 12/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết năng lực tiếp nhận người di cư chỉ có hạn và thành phố này đã quá tải trong khi dòng người xin tị nạn vẫn tiếp tục đổ về đây. Theo dự kiến, trong ngày 13/9, sẽ có thêm hàng trăm người di cư tới Munich. Chính quyền thành phố Munich đang kêu gọi các thành phố khác của Đức chia sẻ gánh nặng người di cư.

Munich là đích đến chủ yếu đối với những người di cư vào Đức thông qua các chuyến tàu hỏa từ Hungary và Áo. Cuối tuần trước, khoảng 20.000 người di cư cũng đã đặt chân tới nhà ga chính của thành phố này. Chủ tịch vùng Thượng Bavaria, Christoph Hillenbrand thừa nhận ông không biết đối phó ra sao với làn sóng người di cư đổ tới bang nay. Nhà chức trách đang tính đến phương án sử dụng sân vận động Olympia làm nơi tạm trú cho người xin tị nạn.

Theo kế hoạch phân bổ 160.000 người di cư mới tới châu Âu của Uỷ ban châu Âu, Đức sẽ là nước phải tiếp nhận nhiều nhất với hơn 31.000 người. Kể từ đầu năm đến nay, nước này đã tiếp nhận khoảng 450.000 người di cư và dự kiến trong cả năm sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người, gấp 4 lần so với cả năm 2014.

TTXVN/Tin Tức
Người châu Âu xuống đường ủng hộ nhận người di cư
Người châu Âu xuống đường ủng hộ nhận người di cư

Ngày 12/9, các cuộc tuần hành lớn đã diễn ra ở nhiều nước châu Âu nhằm bày tỏ sự ủng hộ việc tiếp nhận những người di cư nước ngoài, trong bối cảnh làn sóng người di cư và tị nạn tràn vào châu Âu đã lên tới mức kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN