Thanh niên Hong Kong mong khỏe, giỏi, giàu

Bên cạnh việc mong muốn lấy được bằng tốt nghiệp đại học và được cưới, gả cho người giàu có, phần đông thanh niên Hong Kong (Trung Quốc) mong được khỏe mạnh trong năm 2014.

Ngày đầu năm, nhiều thanh niên Hong Kong tham gia vào dòng người tới đền, chùa cầu bình an.


Trong số ra ngày 2/1, nhiều báo lớn ở Đặc khu đã cho đăng tải kết quả điều tra do tập đoàn APM tiến hành vào tháng 12 đối với 505 thanh niên người Hong Kong tuổi từ 18 - 37, trong đó 46% từ 22 tuổi trở xuống.

Kết quả phát hiện trong năm 2014, thanh niên Hong Kong có ba nguyện vọng cá nhân lớn, lần lượt là sức khỏe (28%), lấy được bằng tốt nghiệp đại học (19%) và được cưới, gả cho người giàu có (14%).

Ngoài ra, 55% số người được hỏi cho rằng trong năm 2013 họ đã sống vui vẻ, hi vọng năm 2014 sẽ sống vui vẻ hơn và 33% có mong muốn lớn nhất là phản ánh với Trưởng Đặc khu yêu cầu tăng phúc lợi y tế.

Trên phương diện xã hội, nguyện vọng lớn nhất của 30% số người được hỏi là có đầy đủ học vị xã hội (chiếm 30%), sau đó là cải thiện vấn đề dân sinh (chiếm 20%) và mọi người có việc làm (chiếm 18%).

Giám sát viên Tưởng Chí Hằng thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thanh thiếu niên Ngau Tau Kok cho rằng người Hong Kong phổ biến là theo đuổi vật chất, khi làm việc muốn nhanh chóng và có hiệu quả, cho nên hay ôm hi vọng cưới, gả cho người giàu có.

Tuy nhiên, ông Tưởng Chí Hằng cảnh báo quan hệ xây dựng trên nền tảng của đồng tiền chưa chắc đã là lý tưởng, đồng thời lên tiếng ca ngợi những thanh niên sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn sống ở vùng ngoại ô, dấn thân bảo vệ môi trường.

Theo ông Tưởng Chí Hằng, những thanh niên bắt đầu cuộc sống từ những bước cơ bản như vậy, họ mới cảm nhận được hạnh phúc ngoài vật chất.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Người Hong Kong vứt bỏ phiền não đón năm mới
Người Hong Kong vứt bỏ phiền não đón năm mới

Trong đêm Trừ tịch, người Hong Kong (Trung Quốc) ùn ùn đổ về hai bờ Vịnh Victoria để ngắm pháo hoa dẫu ở phía sau câu chuyện tiền giả chưa dứt ám ảnh và phía trước là hàng loạt chi phí gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN