Thành lập ủy ban tư vấn chính sách hướng tới thống nhất hai miền Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/2 công bố thành lập Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất, với mục tiêu đề ra một tầm nhìn dài hạn mới hướng tới thống nhất hai miền Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu vực an ninh chung (JSA) thuộc Khu phi quân sự liên Triều, gần Kaesong. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ủy ban tư vấn này gồm 34 chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu học thuật và các tổ chức dân sự trong nước, có nhiệm vụ tư vấn hoạch định chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với mục tiêu thống nhất hai miền.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng một lộ trình chính sách mới trong năm 2023, tạm thời đặt tên là “Sáng kiến tương lai thống nhất mới”, nhằm đặt nền móng cho mục tiêu thống nhất hai miền bằng con đường hòa bình. 

Đứng đầu Ủy ban Hoạch định tương lai thống nhất là Giáo sư Kim Young-ho thuộc Đại học Nữ sinh Sungshin. Dự kiến, ủy ban sẽ tiến hành các phiên họp định kỳ hằng quý. Ủy ban dự kiến ra mắt vào giữa tháng 3 tới.

  Đức Hưng  (TTXVN)
Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên
Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/2 đã công bố Kế hoạch hoạt động tổng thể của năm 2023, trong đó nêu bật 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN