Thảm sát bằng dao ở CHDC Congo, ít nhất 8 dân thường thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin cảnh sát CHDC Congo ngày 7/2 cho biết, ít nhất 8 dân thường đã bị giết hại bằng dao và khoảng 20 người bị mất tích trong một vụ thảm sát tại thị trấn Beni thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại Beni, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin cảnh sát, thủ phạm vụ thảm sát trên là nhóm vũ trang Dân chủ Đồng minh (ADF). Quân đội đã can thiệp kịp thời và giúp tránh được một tổn thất nặng nề hơn. Lực lượng an ninh hiện đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Thời gian qua, ADF đã thực hiện nhiều vụ tấn công đẫm máu ở miền Đông và miền Tây CHDC Congo. Vào ngày 28/1 vừa qua, 36 thường dân đã thiệt mạng trong một vụ tấn công do ADF tiến hành ở thị trấn Oicha cũng thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Quân đội Congo đã đẩy mạnh truy quét ADF ở miền Đông kể từ ngày 30/10/2019, đồng thời tuyên bố đã đánh bật được ADF và tiêu diệt được 5/6 chỉ huy của tổ chức này.

ADF là nhóm phiến quân Hồi giáo tập trung ở miền Đông CHDC Congo kể từ năm 1995. Theo một báo cáo gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ADF có những đặc điểm của cả một nhóm vũ trang và một tổ chức tội phạm, và dường như tuân theo một ý thức hệ của Hồi giáo cực đoan.

Tấn Đạt (TTXVN)
Philippines kết án những kẻ chủ mưu vụ thảm sát chính trị đẫm máu nhất trong lịch sử
Philippines kết án những kẻ chủ mưu vụ thảm sát chính trị đẫm máu nhất trong lịch sử

Ngày 19/12, một tòa án Philippines đã kết án những kẻ chủ mưu vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử bầu cử nước này xảy ra hồi năm 2009, khiến 58 người thiệt mạng, trong đó có 32 nhà báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN