Phiến quân thảm sát 22 nông dân tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/12, nguồn tin quan chức địa phương cho biết, ít nhất 22 người, trong đó có 13 phụ nữ, đã thiệt mạng trong một vụ đột kích xảy ra trong đêm ngày 14/12 (theo giờ địa phương), do nhóm khủng bố Lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) gây ra tại vùng Beni, giáp biên giới với Uganda.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công do nhóm phiến quân vũ trang ADF tiến hành tại thành phố Beni, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Donat Kibwana - lãnh đạo của vùng Beni, các nạn nhân đều là nông dân. Lực lượng chức năng đã được huy động để tìm kiếm thi thể những người bị sát hại.

ADF, có nguồn gốc từ Uganda, là nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động dọc biên giới CHDC Congo - Uganda trong hơn 2 thập kỷ qua. Đây là một trong số những nhóm vũ trang hoành hành ở miền Đông CHDC Congo kể từ khi cuộc nội chiến 1998 - 2003 kết thúc.

Kể từ khi quân đội CHDC Congo khởi động chiến dịch quân sự truy quét các nhóm phiến quân ở tỉnh Bắc Kivu hôm 30/10 vừa qua, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của ADF. ADF đã trả đũa bằng cách liên tục thực hiện các vụ thảm sát, nhằm ngăn chặn thường dân giúp đỡ quân đội.

Ngoài ADF, hàng chục nhóm vũ trang khác đã hoạt động và gây bất ổn cho vùng phía Đông CHDC Congo trong nhiều thập kỷ qua, bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Monusco).  

Lê Quang Trường (TTXVN)
Gần 20 người thiệt mạng do tấn công ở miền Đông CHDC Congo
Gần 20 người thiệt mạng do tấn công ở miền Đông CHDC Congo

Giới chức CHDC Congo ngày 27/11 cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tình nghi do các tay súng Hồi giáo thực hiện ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN