Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng mạnh trong quý IV/2018

Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/2 công bố báo cáo cho biết thâm hụt ngân sách nước này trong tháng 12/2018 giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017 xuống 13,5 tỷ USD, nhưng thâm hụt trong quý IV/2018 đã tăng mạnh ở mức 41,8% so với cùng kỳ năm trước đó, lên 318,9 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Khách hàng mua sắm tại cửa hàng ở Atlanta, Georgia, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng chi ngân sách trong tháng 12/2018 giảm 4% với một năm trước đó, trong khi thu ngân sách giảm 6,6%. Ba khoản chi ngân sách chủ chốt trong tháng cuối năm ngoái bao gồm 84 tỷ USD cho an sinh xã hội, 57 tỷ USD cho quốc phòng và 48 tỷ USD dành cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong tháng 11/2018, thâm hụt ngân sách đã ở mức kỷ lục 204,9 tỷ USD, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2017.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) tháng trước ước tính thâm hụt ngân sách liên bang sẽ vào khoảng 900 tỷ USD trong năm 2019 và có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD mỗi năm bắt đầu từ năm 2022. Theo CBO, thâm hụt ngân sách cả năm 2018 của Mỹ ước vào khoảng 897 tỷ USD, tăng 15,1% so với năm 2017.

Giới phân tích cho rằng chương trình cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỷ USD cũng như chi tiêu chính phủ ngày một tăng đã khiến thâm hụt ngân sách và nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng mạnh.

Theo báo cáo công bố ngày 12/2 của Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 22.000 tỷ USD, tương đương Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ba nền kinh tế lớn là Trung Quốc, Nhật Bản và Đức cộng lại. Tổng nợ công của Mỹ hiện ở mức 22.010 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 19.950 tỷ USD vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 20/1/2017.

Cuối năm ngoái, CBO cũng cảnh báo quy mô nợ công của Mỹ có thể chạm mức 100% GDP vào cuối thập kỷ tới và tăng lên 152% GDP vào năm 2048, mức cao nhất trong lịch sử nước này.

Lan Phương (TTXVN)
Vì sao Việt Nam là nơi đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?
Vì sao Việt Nam là nơi đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều?

Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27 - 28/2/2019. Việt Nam có nhiều lợi thế khi được chọn là nơi tổ chức sự kiện quan trọng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN