Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm mạnh trong 4 tháng qua

Nhà Trắng ngày 12/2 thông báo cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang trong 4 tháng đầu tiên của tài khóa 2014 (tính từ tháng 10/2013) đã giảm mạnh, phản ánh chiều hướng cải thiện hơn nữa của thị trường tài chính lớn nhất thế giới.

Ảnh minh họa.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tổng thu ngân sách liên bang trong 4 tháng qua đạt 960,6 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ tài khóa 2013. Trong khi đó, tổng chi là 1.140 tỷ USD, giảm 2,8% nhờ thỏa thuận cắt giảm chi tiêu năm 2011. Như vậy, trong 4 tháng đầu tiên của tài khóa 2014, cán cân thu chi của chính phủ liên bang chỉ bị thâm hụt 184 tỷ USD, giảm 36,6% so với cùng kỳ tài khóa 2013.

Đáng lưu ý là trong tháng 12/2013, tháng thứ ba của năm tài khóa 2014, ngân sách của chính phủ liên bang đạt thặng dư 53,2 tỷ USD, một phần nhờ các khoản hoàn trả của hai tập đoàn tài chính Fannie Mae và Freddie Mac với tổng số tiền lên tới 40 tỷ USD.

Phòng ngân sách quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt cán cân chi tiêu của chính phủ liên bang trong tài khóa hiện nay có thể chỉ ở mức 514 tỷ USD, thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Thâm hụt cán cân chi tiêu trong tài khóa 2013 là 680,2 tỷ USD và trên 1.000 tỷ USD trong 4 tài khóa liên tiếp trước đó.


TTXVN/Tin tức
Quốc hội nâng trần nợ công, Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ
Quốc hội nâng trần nợ công, Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ

Quyết định này nhằm tránh cho nước Mỹ nguy cơ rơi vào tình trạng vỡ nợ, động thái có thể đẩy thị trường tài chính nước này và toàn cầu vào một cú sốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN