Thái Lan tăng số ngày nghỉ chính thức trong năm để kích cầu du lịch

Trong bối cảnh vừa bắt đầu khởi động kế hoạch mở cửa cho du khách nước ngoài từ đầu tháng này, ngày 4/11, Chính phủ Thái Lan đã thông qua việc bổ sung 4 ngày nghỉ chính thức trong năm 2022 để tạo kỳ nghỉ dài ngày nhằm kích cầu du lịch nội địa.  

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul cho biết ngày nghỉ bổ sung vào ngày 15/7 (Thứ Sáu) sẽ tạo ra kỳ nghỉ 5 ngày bắt đầu từ 13/7 khi bắt đầu mùa chay Phật giáo. Các ngày nghỉ bổ sung vào ngày 29/7 (Thứ Sáu) và ngày 14/10 (Thứ Sáu) sẽ tạo ra các kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 28/7 và ngày 13/10. Vào dịp đón mừng Năm mới 2023, người dân Thái Lan sẽ được nghỉ thêm ngày 30/12/2022 (Thứ Sáu), do đó sẽ được hưởng một kỳ nghỉ 4 ngày cho tới ngày 2/1/2023.

Đây là năm thứ hai Thái Lan bổ sung thêm các ngày nghỉ chính thức để tạo ra những kỳ nghỉ dài ngày. Năm ngoái, Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua kế hoạch tạo thêm 8 ngày nghỉ đặc biệt cho năm 2021. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 thứ ba bùng phát từ đầu tháng 4 vừa qua đã khiến cho một số ngày nghỉ đặc biệt trong năm 2021 không phát huy được tác dụng kích cầu du lịch nội địa do chính phủ phải áp đặt lệnh phong tỏa và giới nghiêm ban đêm tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Năm 2019, ngành du lịch đóng góp 3.000 tỷ baht (90 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan, chiếm 18% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước, trong đó 2.000 tỷ baht đến từ khách du lịch nước ngoài (chiếm 12% GDP). Năm ngoái, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt 6,7 triệu lượt, mang lại doanh thu khoảng 300 tỷ baht.

Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại hai hòn đảo du lịch hàng đầu của đất nước là Phuket và Samui từ tháng 7, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đang dần mở cửa đón khách quốc tế bằng cách miễn cách ly và không hạn chế khu vực cho những người đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp từ ngày 1/11.

Khi tham gia mô hình “Hộp cát Phuket”, du khách quốc tế nhập cảnh Thái Lan sẽ không phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc kéo dài 14 ngày trong khách sạn mà có thể tự do đi lại trên đảo. Sau thời gian này, họ có thể tự do tới tham quan các nơi khác trên khắp Thái Lan. Tuy nhiên, để có thể tham gia chương trình, du khách phải là người đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và đến từ các nước được xếp trong danh sách có nguy cơ dịch tễ thấp hoặc trung bình. Đồng thời, trong thời gian ở trên đảo, du khách cũng phải trả chi phí để tiến hành ba lần xét nghiệm kiểm tra COVID-19.

Ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng số lượng khách du lịch quốc tế sẽ đạt mức 10-15 triệu lượt vào năm 2022 cùng với 160 triệu chuyến đi nội địa, tạo ra tổng doanh thu 1.500 tỷ baht, tương đương 50% con số của năm 2019.

Ngọc Quang (TTXVN)
Ngành du lịch Thái Lan sẵn sàng 'cất cánh' sau khi đất nước mở cửa
Ngành du lịch Thái Lan sẵn sàng 'cất cánh' sau khi đất nước mở cửa

Sau khi áp dụng thí điểm các mô hình “hộp cát” tại 2 hòn đảo du lịch hàng đầu của đất nước là Phuket và Samui từ tháng Bảy, nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của Thái Lan đang dần mở cửa đón khách quốc tế bằng cách miễn cách ly và không hạn chế khu vực cho những người đã được tiêm phòng đầy đủ từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp từ ngày 1/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN