Thái Lan tăng cường thương mại với EU khi Mỹ-Trung đối đầu

Thái Lan đang tìm biện pháp tăng cường thương mại với Liên minh châu Âu (EU) để tránh bị ảnh hưởng bởi đối đầu Trung Quốc và Mỹ. Các nhà kinh tế học dự đoán trong vài năm tới Thái Lan sẽ đạt được thỏa thuận tự do thương mại với EU.

Chú thích ảnh
Một khu chợ tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AP

Kênh DW (Đức) đưa tin các nhà đầu tư châu Âu đang đóng vai trờ ngày càng lớn đối với nền kinh tế Thái Lan. Các nhà phân tích cho biết điều này tạo điều kiện để Thái Lan đa dạng thương mại không chỉ dừng lại ở Mỹ và Trung Quốc.

Năm 2020, đầu tư của Liên minh châu Âu chiếm 8,2% tổng đầu tư nước ngoài tại Thái Lan, trong khi đó Mỹ là 3,8% và Trung Quốc là 15,4%. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan với thương mại song phương trị giá 35 tỷ USD trong năm 2020.

Ông Paul Chambers tại Trung tâm Nghiên cứu Cộng đồng ASEAN ở Đại học Naresuan (Thái Lan) nhận định thương mại với EU giúp Thái Lan không rơi vào việc phải lựa chọn chỉ giữa Mỹ hoặc Trung Quốc.

Theo báo cáo của Viện ISEAS–Yusof Ishak (Singapore), khoảng 47% người Thái Lan tham gia khảo sát cho biết họ lựa chọn EU trước thời điểm có nhiều bất trắc từ đối đầu Mỹ-Trung Quốc.

Nhà phân tích tại Economist Intelligence Unit-ông Bryan Tse đánh giá mối quan hệ EU-Thái Lan vẫn chậm chân bởi Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan trong khi Trung Quốc là nơi có nhiều du khách đến quốc gia Đông Nam Á này nhất.

Cũng theo ông Tse, Thái Lan từ lâu ủng hộ chính sách tự do thương mại nhằm “mở rộng mối quan hệ kinh tế đa phương theo mọi hướng và giảm phụ thuộc vào một yếu tố”. Ông Tse nhận định: “Điều này có nghĩa là Thái Lan sẽ miễn cưỡng chọn phía. Do vậy, việc đầu tư của EU, bao gồm các đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại, sẽ phù hợp với khung chính sách đối ngoại của chính phủ Thái Lan”.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit vào ngày 17/7 đã giới thiệu khuôn khổ mới để ký kết các hiệp định thương mại tự do. Ông cũng cho biết đề xuất về một hiệp định thương mại tự do Thái Lan-EU dự kiến sẽ được đưa ra trước nội các vào cuối tháng 9.

Các cuộc đàm phán giữa EU và Thái Lan đã bắt đầu từ tháng 3/2013 nhưng bị đình trệ vào năm sau đó do biến động chính trị tại Thái Lan. Đến năm 2020, cả Brussels và Bangkok đều tuyên bố ý định tiến tới các cuộc đàm phán.

EU đã đạt thỏa thuận thương mại tự do với Singapore và Việt Nam đồng thời tiến hành đàm phán với Indonesia.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thái Lan mở rộng các biện pháp chống dịch sang nhiều khu vực
Thái Lan mở rộng các biện pháp chống dịch sang nhiều khu vực

Ngày 3/8, Thái Lan đã gia hạn các biện pháp kiểm soát siết chặt hơn tại những khu vực có nguy cơ cao đồng thời mở rộng sang nhiều khu vực khác trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với sự gia tăng số ca mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN