Thái Lan phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên bên ngoài khu cách ly

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/8, Thái Lan đã phát hiện ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên bên ngoài khu cách ly trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vừa trải qua ngày thứ 86 không ghi nhận bất cứ trường hợp lây nhiễm nào ở trong nước.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi mua sắm tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Khoa Y, Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra cho biết bệnh nhân là công dân Thái Lan trở về từ Dubai, đã trải qua 14 ngày ở khu cách ly của nhà nước trước khi được phép về nhà. Ngày 19/8, bệnh nhân đã phải quay lại khu cách ly với các triệu chứng của bệnh. Hiện người này hiện đang được điều trị tại bệnh viện trên.

Trước đó cùng ngày, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan đã công bố một ca nhiễm mới là một phụ nữ 37 tuổi, được cách ly sau khi trở về từ Ấn Độ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3.382 ca. Đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 58 ca tử vong vì COVID-19.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Somsak Rungsita cho biết quy định khẩn cấp chống đại dịch tại Thái Lan có thể được gia hạn một tháng. Phát biểu với báo giới, ông Somsak cho biết NSC sẽ đề xuất gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đến ngày 30/9 tới nhằm thực thi hiệu quả các biện pháp chống dịch. Sắc lệnh trên có hiệu lực trên toàn quốc từ tháng 3 vừa qua, thời điểm bùng phát dịch tại nước này.

Ngọc Quang - Bích Liên (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại các nước châu Âu 
Số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại các nước châu Âu 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, sự gia tăng các ca lây nhiễm virus SARS-Cov-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gần đây đã khiến chính phủ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ban bố thêm các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN