Thái Lan huy động giường khách sạn phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19

Tại Thái Lan, giới chức nước này đã thành lập hàng nghìn bệnh viện dã chiến và kêu gọi các khách sạn cung cấp thêm giường cho các bệnh nhân COVID-19 không có biểu hiện triệu chứng trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng ở nước này.

Chú thích ảnh
Người dân đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 7/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Y tế Thái Lan, chính phủ đã cấp 20.000 giường bệnh cho các bệnh viện dã chiến trên toàn quốc được thành lập tại các trung tâm cộng đồng và phòng tập thể dục. Các khách sạn và bệnh viện cũng hợp tác với nhau để thành lập nơi điều trị cho các bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng.

Hiện có 5.000 giường tại 23 khách sạn ở Thái Lan đã sẵn sàng đón bệnh nhân. Khoảng 2.000 giường bệnh đã có bệnh nhân và có thể sắp bổ sung thêm 7.000 giường bệnh như vậy. 

Chính quyền Thái Lan ngày 16/4 cho biết có thêm 1.582 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát ở nước này và là số ca mắc cao kỷ lục thứ 5 trong tuần này trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á trên đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19. Dịch bệnh gia tăng khi hoạt động đi lại gia tăng trong dịp Tết cổ truyền Songkran (còn gọi là Lễ hội té nước) trong tuần này và tỉ lệ tiêm chủng ở nước này vẫn ở mức thấp. 

* Bộ Y tế Lào ngày 16/4 đã xác nhận nước này có thêm một ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này từ Thái Lan.

Theo đó, ca dương tính mới nhất với virus SARS-CoV-2 này nằm trong số 1.155 mẫu xét nghiệm được Bộ Y tế Lào thực hiện ngày 15/4. Đây là người đàn ông quốc tịch Lào, 32 tuổi, lao động ở Thái Lan, trở về nước bất hợp pháp từ hôm 11/4 thông qua khu vực cửa khẩu địa phương tại huyện Lakhonpheng, tỉnh Salavan bằng thuyền cùng một người phụ nữ trung niên.

Bộ Y tế Lào cho biết tới ngày 13/4, người này mới bị phát hiện và được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả cho thấy người này dương tính với virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân số 54 của Lào. 32 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Bộ Y tế Lào hiện đang kêu gọi người phụ nữ đi cùng bệnh nhân 54 đến trình diện nhà chức trách để được sàng lọc y tế, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Như vậy, chỉ trong ít ngày, Lào ghi nhận liên tục 2 ca mắc COVID-19 xuất phát từ hành vi nhập cảnh bất hợp pháp từ quốc gia có dịch đang bùng phát nghiêm trọng là Thái Lan. Hiện Lào có tổng cộng 54 ca mắc COVID-19 và chưa có ca tử vong.

* Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 10.726 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 914.971 ca, trong đó có 15.738 ca tử vong (sau khi có thêm 145 ca tử vong mới).

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết tình hình dịch bệnh ở nước này vẫn "nguy cấp" mặc dù nước này đã áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa siết chặt nhằm hạn chế hoạt động đi lại. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Philippines đã xét nghiệm cho trên 10 triệu người trong tổng số 110 triệu dân của nước này.

TTXVN/Báo Tin tức
Số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Thái Lan và Ấn Độ tiếp tục ở mức kỷ lục
Số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Thái Lan và Ấn Độ tiếp tục ở mức kỷ lục

Chính quyền Thái Lan ngày 16/4 cho biết đã ghi nhận 1.582 ca mắc mới COVID-19, số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát ở nước này và là số ca mắc cao kỷ lục thứ 5 trong tuần này trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á trên đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN