Philippines cho phép sử dụng vaccine của Sinovac cho người cao tuổi

Ngày 7/4, giới chức y tế Philippines đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac đối với một số người cao tuổi trong bối cảnh nước này đang đối mặt với một trong những đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất ở châu Á.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế cùng Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi nhận được khuyến nghị từ hội đồng chuyên gia về vaccine của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, những người cao tuổi tại Philippines có thể được tiêm vaccine CoronaVac của hãng Sinovac sau khi được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt và đánh giá nguy cơ lây nhiễm. 

Trước đó, Philippines giới hạn việc tiêm vaccine này chỉ dành cho nhóm người từ 18 - 59 tuổi. 

Philippines đang chứng kiến số ca nhiễm mới theo ngày tăng vọt, trong đó chủ yếu ở thủ đô Manila, trong khi chương trình tiêm chủng lại bị cản trở bởi sự chậm chễ trong việc cung cấp vaccine. Đến nay, Philippines đã tiêm tổng cộng 922.898 liều vaccine của hãng Sinovac và AstraZeneca cho đội ngũ nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Quốc gia Đông Nam Á này đang đàm phán với các hãng dược phẩm khác nhằm tìm kiếm những thỏa thuận cung cấp vaccine ngừa COVID-19 sau khi đặt mục tiêu chủng ngừa cho 70 triệu dân (khoảng 2/3 dân số). 

* Tại Ấn Độ, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay với 115.736 ca được phát hiện ngày 7/4, tăng gấp 13 lần chỉ trong vòng 2 tháng. Tình trạng này đã gây áp lực lên Chính phủ Ấn Độ trong việc mở rộng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền một số bang ở Ấn Độ, trong đó có Maharashtra - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh, đã phàn nàn về tình trạng khan hiếm vaccine ngay cả khi chỉ dành cho những đối tượng trên 45 tuổi. Giới chức y tế bang Maharashtra cho biết nhiều trung tâm tiêm chủng tại bang này phải đóng cửa sớm do thiếu nguồn cung vaccine ngừa COVID-19, đồng thời nhấn mạnh kho dự trữ vaccine sẽ cạn kiệt trong 3 ngày tới sau khi mỗi ngày tiêm hơn 450.000 liều. 

Trong nhiều tuần qua, số ca ghi nhận tại bang Maharashtra đều chiếm hơn một nửa số ca nhiễm mới theo ngày ở Ấn Độ.

Trong ngày 5/4, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày lần đầu vượt quá 100.000 ca. Đến nay, tổng số ca bệnh tại nước này đã tăng lên 12,8 triệu ca, đứng thứ 3 về số ca nhiễm trên thế giới sau Mỹ (với 31,5 triệu ca) và Brazil (với 13,1 triệu ca). Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng lên 166.177 ca.

Chính phủ đổ lỗi cho người dân không thực hiện giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang khi các cửa hàng và văn phòng mở cửa trở lại. Bang Maharashtra đã kêu gọi chính phủ mở rộng chương trình tiêm chủng cho những người trẻ hơn và điều thiết bị thở từ những khu vực khác về bang này.

Trong khi đó, nhiều bang khác đã phản đối hành động việc chính phủ lại hạn chế quy mô tiêm chủng cho khoảng 400 triệu người trong tổng số 1,35 tỷ dân trong khi Ấn Độ là nước sản xuất vaccine hàng đầu thế giới. Đến nay, Ấn Độ đã phân phối được 86 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân trong nước và hơn 75 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều.

* Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), hãng thông tấn nhà nước WAM đưa tin Dubai sẽ yêu cầu tất cả đại diện chính thức của các nước tham gia triển lãm Expo 2020 tiêm vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến, sự kiện được tổ chức từ 10/2021 đến tháng 3/2022.

Trần Quyên (TTXVN)
Châu Âu và Anh khẳng định lợi ích của vaccine AstraZeneca
Châu Âu và Anh khẳng định lợi ích của vaccine AstraZeneca

Tối 7/4 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan dược phẩm châu Âu (EMA) đã công bố đánh giá mới nhất liên quan đến vaccine của AstraZeneca, trong đó khẳng định vaccine này mang lại nhiều lợi ích hơn là nguy cơ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN