Nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Thái Lan

Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Lan đang diễn biến phức tạp với các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được phát hiện ở nhiều địa phương trên toàn quốc có liên quan đến ổ dịch hiện nay ở thủ đô.    

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 19/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 7/4, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) đã ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới, tăng 33% so với ngày hôm trước, trong đó, thủ đô Bangkok có tới 216 ca, chiếm 66% tổng số ca xác nhận trong ngày. Trợ lý người phát ngôn CCSA Apisamai Srirangson cho biết các ca nhiễm mới ở các tỉnh có liên quan đến những ca nhiễm tại các địa điểm giải trí ban đêm ở thủ đô Bangkok.

Tình hình dịch COVID-19 hiện tại cũng nghiêm trọng như ở quận Bang Khae, gây ra nhiều lo ngại. Theo bác sĩ Apisamai, chỉ trong vòng 4 ngày (từ 4-7/4), taij 27/77 tỉnh thành cả nước đều ghi nhận các ca nhiễm mới, trong khi có 9 tỉnh không có ca bệnh mới kể từ ngày 11/3. 

Kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Thái Lan hồi tháng 1/2020 đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 29.905 ca bệnh, trong đó có 95 ca tử vong. Thái Lan đã khởi động chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 từ ngày 28/2 và cho đến nay đã tiêm được 323.989 liều vaccine ngừa COVID-19.

Theo chuyên gia virus học của Đại học Chulalongkorn, tiến sĩ Yong Poovorawan, ổ dịch COVID-19 mới nhất có liên hệ với các địa điểm giải trí ở Bangkok có thể gây ra một thách thức mới cho Thái Lan, đặc biệt là trong lễ hội Songkran sắp tới.

Tiến sĩ Yong Poovorawan cho rằng những bệnh nhân bị lây nhiễm từ các điểm nóng mới chủ yếu là những người trẻ tuổi đến quán rượu, do đó các triệu chứng của họ sẽ rất ít hoặc khó phát hiện, gây khó khăn cho việc kiểm soát đợt bùng phát, trong khi những người bị nhiễm có thể vô tình lây lan virus cho người khác. Ông Yong Poovorawan cũng cảnh báo Thái Lan có thể hứng chịu các đợt lây nhiễm COVID-19 thứ ba và thứ tư sau đợt bùng phát mới nhất ở Bangkok.

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang đã thông báo đóng cửa tất cả các địa điểm giải trí ở các quận Khlong Toei, Wattana (Thong Lor và Ekkamai) và Bang Khae cho đến ngày 19/4.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực Tây Thái Bình Dương đã bày tỏ lo ngại về số ca nhiễm đang tăng tại Philippines và cảnh báo xu hướng gia tăng này “đang hướng đến ranh giới đỏ”.

Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai cho rằng số ca mắc COVID-19 tại Philippines “vượt quá năng lực chăm sóc y tế” . Ông Kasai giải thích có nhiều yếu tố làm gia tăng tình trạng lây nhiễm tại Philippines và các nước khác, trong đó có sự xuất hiện của các chủng virus dễ lây lan hơn và việc người dân thiếu tuân thủ các biện pháp phòng ngừa bệnh như mang khẩu trang và rửa tay.

Ngày 7/4, Bộ Y tế Philippines thông báo có thêm 6.414 ca nhiễm mới và 242 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 819.164 ca, với 14.059 ca tử vong.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1/2020 đến nay, Philippines với khoảng 110 triệu dân đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 9,8 triệu người.

Ngọc Quang - Minh Châu  (TTXVN)
Nhiều hộ gia đình Thái Lan vật lộn với các khoản nợ kỷ lục vì COVID-19
Nhiều hộ gia đình Thái Lan vật lộn với các khoản nợ kỷ lục vì COVID-19

Người nông dân Thái Lan Jamras Kongchai đang phải vật lộn để trả khoản nợ 500.000 bath (367 triệu đồng) vì tiền bán cây trồng không đủ để trả các khoản nợ chồng chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN