Thái Lan hoãn kế hoạch mở cửa các địa điểm giải trí ban đêm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) ngày 12/11 đã quyết định lùi thời điểm mở lại các địa điểm giải trí vào ban đêm trên toàn quốc cho tới ít nhất là giữa tháng 1/2022 do lo ngại việc mở cửa trở lại những địa điểm này có thể dẫn tới những ca lây nhiễm mới.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết cuộc họp của CCSA do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chủ trì đã quyết định hoãn lại một tháng kế hoạch cho phép các quán rượu, quán bar và karaoke mở cửa trở lại vào ngày 1/12. Ngày mở cửa trở lại những cơ sở kinh doanh này được ấn định vào 16/1/2022 và chỉ được áp dụng tại một số khu vực tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19.

Kể từ khi Thái Lan mở cửa trở lại vào ngày 1/11, đồ uống có cồn chỉ được phép sử dụng trong các nhà hàng và quán ăn ở thủ đô Bangkok, cũng như các tỉnh Krabi, Phangnga và Phuket.

Những nhà điều hành các địa điểm giải trí ban đêm đã yêu cầu chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh cấm rượu bia ở 17 tỉnh du lịch và cho phép các quán rượu, quán bar cũng như karaoke trên toàn quốc mở cửa trở lại vào ngày 1/12, tuy nhiên CCSA vẫn lo ngại rằng việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh giải trí ban đêm có thể dẫn đến nhiều ca lây nhiễm hơn nếu không có biện pháp thích hợp.

Đối với du lịch, ông Taweesilp cho hay CCSA đang xem xét nới lỏng các quy định cho khách du lịch bằng cách thay thế xét nghiệm RT-PCR bắt buộc bằng xét nghiệm kháng nguyên đối với khách du lịch đã tiêm phòng. Với hình thức xét nghiệm này, kết quả sẽ được biết trong vài phút, nhưng tỷ lệ chính xác sẽ không cao, do vậy CCSA đang nghiên cứu những ưu và nhược điểm của sự thay đổi trên.

Cũng trong ngày 12/11, CCSA đã quyết định đưa tỉnh Chanthaburi ra khỏi vùng đỏ sẫm phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ và tối đa, giảm số tỉnh thuộc diện này xuống còn 6 tỉnh là Tak, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala và Songkhla. Trong khi đó, số tỉnh thuộc vùng vàng thuộc diện giám sát sẽ gồm 5 tỉnh là Nakhon Phanom, Nan, Bueng Kan, Mukdahan và Sakon Nakhon. Thủ đô Bangkok thuộc vùng xanh cùng với ba tỉnh Krabi, Phang Nga và Phuket.

Về tình hình dịch COVID-19 ở Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á này sáng 12/11 thông báo đã ghi nhận thêm 7.305 ca mắc mới và 51 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Thái Lan lên 2.004.274 ca, trong đó có 1.888.536 bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và 19.934 người không qua khỏi.

Dự kiến, Thái Lan sẽ đạt mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 11, sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Một số tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok, hiện đã tiêm chủng cho hơn 80% cư dân. Tính đến ngày 11/11, Thái Lan đã tiêm được 82.217.981 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 44.777.147 liều là mũi đầu tiên và 35.758.836 liều là mũi thứ hai. Ngoài ra, 2.678.171 liều vaccine được dùng để tiêm mũi thứ ba và 3.827 liều cho mũi thứ tư. Hơn 86% trong số 3.866.840 học sinh đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm mũi đầu tiên, trong khi khoảng 11% được tiêm chủng đầy đủ.

Ngọc Quang (TTXVN)
Hàn Quốc ra mắt ủy ban độc lập đánh giá an toàn vaccine ngừa COVID-19
Hàn Quốc ra mắt ủy ban độc lập đánh giá an toàn vaccine ngừa COVID-19

Ngày 12/11, Ủy ban An toàn vaccine ngừa COVID-19 chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN