Thái Lan giải tán Hạ viện

Theo thông báo đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 20/3, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã phê duyệt sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5 tới. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok, ngày 4/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Hiến pháp Thái Lan, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng từ 45 - 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán.

Dù thời điểm bầu cử chưa được ấn định, song Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam mới đây cho biết cuộc bầu cử sắp tới khả năng sẽ diễn ra vào ngày 14/5 nếu Hạ viện giải tán ngày 20/3.

Trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây về các ứng cử viên thủ tướng tiềm năng, bà Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang dẫn trước Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thái Lan chuẩn bị giải tán Hạ viện, tiến tới tổng tuyển cử
Thái Lan chuẩn bị giải tán Hạ viện, tiến tới tổng tuyển cử

Ngày 17/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết ông đã chuẩn bị một sắc lệnh để giải tán Hạ viện nhằm tiến tới tổng tuyển cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN