Thái Lan công bố phác họa bốn nghi phạm loạt vụ đánh bom

Ngày 24/8, cảnh sát Thái Lan đã công bố phác họa của 4 người đàn ông tình nghi là thủ phạm của các vụ đánh bom ở khu nghỉ mát Hua Hin và tỉnh Phang Nga cách đây 2 tuần.

Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Pattani. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cảnh sát Thái Lan cho biết 3 trong số phác thảo này dựa trên mô tả của các nhân chứng về 3 người đàn ông đã có mặt ở Hua Hin vào ngày 10/8 và trùng khớp với hình ảnh xuất hiện trong camera an ninh. Tổng cộng đã xảy ra bốn vụ nổ bom tại Hua Hin, hai vụ tại một câu lạc bộ giải trí tối 11/8 và hai vụ tại cột đồng hồ thành phố sáng 12/8. Phác thảo còn lại được cho là của nghi phạm đã gây ra vụ đánh bom ở chợ Bang Niang tại tỉnh Phang Nga sáng 12/8.

Hiện cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã ba trong số bốn nghi phạm trên, là các nghi phạm gây ra vụ đánh bom ở Hua Hin. Trước đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối tượng Ahama Lengha, sống ở tỉnh Narathiwat và được cho thủ phạm vụ đánh bom ở Phuket, hiện đã tẩu thoát sang Malaysia.

Cho tới nay, thông tin về thủ phạm và động cơ gây ra loạt vụ đánh bom làm bốn người thiệt mạng và 35 người bị thương ở bảy tỉnh miền Nam Thái Lan vẫn rất hỗn loạn. Nhà chức trách Thái Lan vẫn tỏ ra thận trọng không khẳng định thủ phạm vụ tấn công là các phần tử ly khai Hồi giáo ở miền Nam trong khi các bằng chứng và phân tích của các chuyên gia an ninh đều cho thấy đây là hành động của lực lượng này.

* Thái Lan lập sở chỉ huy tiền phương tại các tỉnh cực Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Chính phủ Thái Lan ngày 24/8 đã công bố kế hoạch lập sở chỉ huy tiền phương tại các tỉnh cực Nam sau một loạt các diễn biến bạo lực leo thang, gần đây nhất là vụ đánh bom kép ở tỉnh Pattani làm ít nhất một người thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuwon cũng cho biết cuộc thương lượng dự kiến được tiến hành với đại diện phiến quân ở miền Nam cũng đã bị hoãn lại sau những vụ tấn công đẫm máu vừa qua. Ông cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Prayut Chan-ocha về vấn đề này và người đứng đầu Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) đã chấp nhận kế hoạch trên.

Theo Đại tướng Prawit Wongsuwon, bộ chỉ huy mới này sẽ do một quan chức cấp bộ hoặc đại diện chính phủ trung ương điều hành và chính ông sẽ thường xuyên có các chuyến thị sát miền Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan xác nhận việc trao toàn quyền xử lý các vấn đề miền Nam cho Quân đoàn 4 trong khi binh sỹ của các quân khu các sẽ được rút khỏi các tỉnh cực Nam như kế hoạch.

Trước đó, báo chí Thái Lan cũng đã dẫn lời Đại tướng Prawit Wongsuwon đã nói rằng các cuộc thương lượng với phiến quân Hồi giáo miền Nam dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 9 tới sẽ chỉ được tiến hành nếu hòa bình được duy trì tại khu vực vốn chìm đắm trong xung đột hơn một thập kỷ qua này.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan loại bỏ mối liên quan giữa các vụ đánh bom ở miền Nam
Thái Lan loại bỏ mối liên quan giữa các vụ đánh bom ở miền Nam

Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 24/8 cho biết không có mối liên quan nào giữa hai vụ nổ bom khiến một người thiệt mạng đêm 23/8 tại thị trấn Pattani và loạt vụ đánh bom trước đó ở các địa điểm du lịch nổi tiếng đều ở miền Nam Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN