Cảnh sát Thái Lan nhận dạng nghi can trong loạt vụ đánh bom

Cảnh sát Thái Lan ngày 19/8 đã nhận dạng một người đàn ông Thái Lan là nghi can trong loạt vụ đánh bom ở 7 tỉnh miền nam nước này hồi tuần trước làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại quận Ratchaprasong ở thủ đô Bangkok ngày 18/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Kissana Phatanacharoen xác nhận nghi can này tên là Ahama Lengha từ tỉnh Narathiwat, gần biên giới của Thái Lan với Malaysia. Ông Kissana cho biết đối tượng Ahama chưa bị bắt giữ và cũng chưa rõ liệu hắn vẫn còn ở Thái Lan hay không. Ông cho biết cảnh sát đang làm việc với phía Malaysia để truy tìm những nghi can.

Theo ông Kissana, cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ Ahama vì sự dính líu của hắn trong vụ này.

Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cho biết 15 nghi phạm bị quân đội bị giam giữ trước đó không liên quan tới loạt vụ đánh bom kể trên. Trong một tuyên bố, Thiếu tướng Chayaphol Chatchaidejm, quan chức cấp cao của Văn phòng Chiến lược cảnh sát, cho biết kết quả điều tra cho thấy không có bằng chứng chứng tỏ 15 người này có dính líu đến loạt vụ đánh bom. Trên thực tế, nhóm này tìm cách thành lập trái phép một đảng chính trị để lật đổ chế độ.

Hiện chưa nhóm nào nhận thực hiện loạt vụ đánh bom. Chính quyền quân sự Thái Lan và cảnh sát nước này nhanh chóng bác bỏ các vụ tấn công này là hành động khủng bố quốc tế, cho rằng thủ phạm là những kẻ phá hoại ngầm ở địa phương.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan bắt 15 nghi phạm vụ đánh bom hàng loạt
Thái Lan bắt 15 nghi phạm vụ đánh bom hàng loạt

Ngày 18/8, chính quyền quân sự Thái Lan cho biết 15 nghi phạm liên quan tới loạt vụ đánh bom xảy ra ở 7 tỉnh miền Nam nước này hiện đang bị giam tại một doanh trại quân đội ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN