Thái Lan ấn định ngày trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp

Ngày 11/2, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết, chính phủ nước này đã ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới vào ngày 31/7 tới và cuộc tổng tuyển cử để bầu ra quốc hội mới sẽ được tổ chức vào năm 2017, ngay cả khi dự thảo Hiến pháp không vượt qua được cuộc trưng cầu dân ý.

Tướng Prawit nhấn mạnh tổng tuyển cử chắc chắn sẽ được tổ chức vào năm 2017, song không cho biết thời điểm cụ thể. Ông khẳng định: "Sau bầu cử, tất cả phải chấp nhận kết quả. Tất cả các bên phải tôn trọng pháp quyền.


Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon (giữa, từ trái sang). Ảnh: AFP/TTXVN

Hiến pháp là cơ sở cho việc tổ chức bầu cử". Tuy nhiên, ông Prawit không cho biết bản Hiến pháp nào sẽ được áp dụng để tổ chức bầu cử trong trường hợp dự thảo hiến pháp mới bị người dân bác bỏ.


Cùng ngày, thủ lĩnh của phe Áo Đỏ đối lập, ông Jatuporn Prompan tuyên bố rằng lực lượng này sẽ bỏ phiếu chống lại bản dự thảo hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Thái Lan bắt thủ lĩnh phe Áo Đỏ
Quân đội Thái Lan bắt thủ lĩnh phe Áo Đỏ

Ngày 2/2, ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh phe Áo Đỏ, đã bị một nhóm binh lính bắt đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN