Thái Lan bác tin sắp mua xe tăng Nga

Đến nay, Thái Lan vẫn chưa có kế hoạch mua xe tăng của Nga như những tin tức mà phương tiện truyền thông đăng tải trước đó.

Xe tăng T-90 của Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva trong lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng năm 2010. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Udomdej Sitabutra ngày 2/2 đã khẳng định lại điều này. Bên cạnh đó, tướng Sitabutra đã phủ nhận dứt khoát những tin tức rằng quân đội Thái Lan đã lên kế hoạch mua xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và T-90 từ Nga, mặc dù một số sĩ quan quân đội nước này được cho là đã tới thăm nhà máy sản xuất xe tăng Uralvagonzavod ở thành phố Nizhny Tagil của Nga trước đó.

Vị quan chức này đã không xác nhận hay phủ nhận tin đồn về việc đoàn đại biểu quân sự trên được cho là đã tới Nga, song phủ nhận những kế hoạch như vậy chưa bao giờ tồn tại

TTXVN/Tin Tức (Theo THX)
Nga mua thêm 48 tiêm kích Su-35
Nga mua thêm 48 tiêm kích Su-35

Hợp đồng mới cung cấp 48 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 cho Không quân Nga có tổng trị giá 100 tỷ ruble.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN