Tây Ban Nha cáo buộc Algeria ngăn chặn các hoạt động thương mại song phương

Ngày 30/6, Tây Ban Nha đã lên tiếng cáo buộc Algeria ngăn chặn hầu như tất cả các hoạt động thương mại song phương, ngoại trừ xuất khẩu khí đốt, sau một tranh cãi ngoại giao gay gắt liên quan đến vấn đề Tây Sahara.

Chú thích ảnh
 Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, hồi đầu tháng 6, Algeria đã đình chỉ một hiệp ước hợp tác với Tây Ban Nha, động thái đã bị Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng chỉ trích và cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra. Tiếp đó, Tây Ban Nha cáo buộc Hiệp hội ngân hàng của Algeria kêu gọi các thành viên hạn chế quan hệ thương mại với Madrid.

Tuy nhiên, Phái đoàn ngoại giao của Algeria tại EU đã lập tức bác bỏ điều này. Algeria cho rằng những cáo buộc về việc nước này ngừng giao dịch với một đối tác châu Âu là sự bịa đặt. Nước này cũng xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp khí đốt cho Tây Ban Nha. Trong quý đầu năm nay, Algeria đã cung cấp khoảng 25% lượng khí đốt nhập khẩu của Madrid.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, các hoạt động thương mại giữa hai nước đang bị tạm dừng. Ông Albares nói rõ: “Bất chấp những tuyên bố của Algeria cho rằng các cáo buộc là do Tây Ban Nha tưởng tượng, nhưng thực sự các hoạt động thương mại đang bị ngăn chặn”. Người đứng đầu ngành ngoại giao Tây Ban Nha khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và thông báo ngay cho Ủy ban châu Âu mỗi khi thấy hoạt động giao thương bị chặn lại.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Thương mại Tây Ban Nha Xiana Mendez cũng nói với một ủy ban Quốc hội rằng Algeria đã tạm dừng gần như toàn bộ hoạt động ngoại thương. “Trên thực tế, chúng tôi đã chứng kiến sự tê liệt gần như hoàn toàn tất cả các hoạt động thương mại với Algeria, cả xuất và nhập khẩu, ngoại trừ các sản phẩm năng lượng… Những gì chúng ta đang thấy là sự đóng băng trên thực tế của dòng chảy thương mại hai chiều. Chúng tôi xem đây là hành vi vi phạm thỏa thuận liên kết đã ký giữa Algeria và EU”, bà Mendez nói.

Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu của Tây Ban Nha sang Algeria là 1,8 tỷ euro (1,95 tỷ USD) trong khi nhập khẩu lên tới 4,7 tỷ euro, hầu hết là khí đốt.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Khí đốt từ Algeria không thể bù đắp thiếu hụt năng lượng ở châu Âu
Khí đốt từ Algeria không thể bù đắp thiếu hụt năng lượng ở châu Âu

Tờ Rai Al Youm nhận định rằng khí đốt tự nhiên của Algeria sẽ không thể cứu châu Âu thoát khỏi phụ thuộc nguồn cung tài nguyên chiến lược của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN