Tàu sân bay Mỹ tuần tra ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Ngày 19/10, tàu USS Ronald Reagan, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân có trọng tải 100.000 tấn của Mỹ, đã tuần tra các vùng biển phía Đông của bán đảo Triều Tiên trong một "màn trình diễn" sức mạnh hàng hải và hàng không được thiết kế nhằm yêu cầu Triều Tiên không có bất kỳ hành động quân sự nào.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (giữa) tham gia cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ ngày 18/10. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tàu chiến lớn nhất của Mỹ tại châu Á chở theo thủy thủ đoàn gồm 5.000 thành viên, đã nhổ neo đi được khoảng 100 dặm (tương đương 160,93 km) và kích hoạt gần 90 máy bay tiêm kích F-18 Super Hornet từ boong tàu.

Thiếu tướng Hải quân Marc Dalton, chỉ huy nhóm tác chiến của tàu Reagan, nêu rõ: "Hành vi nguy hiểm và hung hăng của Triều Tiên gây quan ngại cho tất cả mọi người trên thế giới.

Chúng tôi phải thông báo rõ ràng rằng với cuộc tập trận này và nhiều cuộc tập trận khác nữa, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc".


Tàu Ronald Reagan đang tiến hành các cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc với sự tham gia của 40 tàu chiến được triển khai dọc từ biển Hoàng Hải, phía Tây bán đảo Triều Tiên, tới biển Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin Tức
Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ lại áp sát Bán đảo Triều Tiên?
Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ lại áp sát Bán đảo Triều Tiên?

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa rõ liệu siêu tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt sẽ đi qua Bán đảo Triều Tiên hay không, trong khi rất nhiều người Hàn Quốc mong đợi điều này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN