Siêu tàu sân bay Mỹ sẽ lại áp sát Bán đảo Triều Tiên?

Các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết chưa rõ liệu siêu tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt sẽ đi qua Bán đảo Triều Tiên hay không, trong khi rất nhiều người Hàn Quốc mong đợi điều này.

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt. Ảnh: AP

Đài Sputnik (Nga) đưa tin, ngày 6/10, tàu USS Roosevelt đã rời căn cứ hải quân San Diego để tham gia các hoạt động của Hạm đội 7 và Hạm đội 5 của Mỹ. Tài khoản Twitter của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ ngày 10/10 thông báo, Hạm đội 7 và 5 lần lượt tham gia các chiến dịch tại phía tây Thái Bình Dương và Trung Đông.

Nhiệm vụ của Hạm đội 7 lần này rất rộng lớn, “trải dài từ đường đổi ngày quốc tế (IDL) tới biên giới Ấn Độ - Pakistan” - theo lời một quan chức Hàn Quốc tiết lộ với hãng thông tấn Yonhap – và mở rộng từ “đảo Kuril ở phía bắc” xuôi xuống Nam Cực.  

Trước đó, trong chuyến thăm Seoul đầu tháng 9, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift đã hứa triển khai một nhóm tàu tấn công tới áp sát Bán đảo Triều Tiên để thể hiện cam kết “bọc sắt” của Washington về an ninh của Seoul. 

Tàu USS Ronald Reagan – tàu sân bay duy nhất của Mỹ được triển khai tại khu vực này – đóng quân tại Yokosuka, Nhật Bản và phục vụ cùng Hạm đội 7. 

Hồi tháng trước, Mỹ cũng cho máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay trên không phận quốc tế gần bờ biển phía Đông của Triều Tiên.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
CIA bị cáo buộc có âm mưu ám sát ông Kim Jong-un
CIA bị cáo buộc có âm mưu ám sát ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã cáo buộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) âm mưu ám sát ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN