Tàu sân bay lớn nhất Mỹ cập cảng Hàn Quốc, Tổng thống Trump cảnh báo 'mọi việc đã sẵn sàng'

Ngày 21/10, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Ronald Reagan đã cập cảng Busan, phía nam Hàn Quốc, sau cuộc tập trận kéo dài 1 tuần trong khu vực.

Chương trình tin tức về khủng hoảng Triều Tiên được chiếu tại một nhà ga Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Theo tướng quân đội Mỹ Marc Dalton, cuộc tập trận quy mô lớn của Mỹ hợp tác Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực phòng thủ chung đối phó trước mối đe dọa Triều Tiên.

Con tàu có trọng tải 100.000 tấn USS Ronald Reagan tham gia các cuộc tập trận kéo dài từ ngày 15/10 đến hết thứ Sáu tuần trước, làm nhiệm vụ cùng với chiến đấu cơ, trực thăng, tàu hải quân và tàu ngầm.

Con tàu được cho là tiến vào cảng Hàn Quốc sau khi đi tuần tra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên trước đó trong tuần.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang và ngay trước thềm chuyến công du chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới châu Á. Trong khi Washington khẳng định việc tàu sân bay cập bến Busan chỉ là một chuyến thăm thông thường tới Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng lại gọi hành động đó là “bằng chứng cho một cuộc tấn công thực sự” nhằm vào Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/10 cảnh báo Bình Nhưỡng có thể triển khai một cuộc tấn công bất ngờ vào một thời điểm không lường trước được vào tàu sân bay Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 22/10, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó bất kỳ sự leo thang nào trong khủng hoảng Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi chuẩn bị kỹ đến mức các bạn không thể tin nổi. Các bạn sẽ sốc khi thấy chúng tôi sẵn sàng như thế nào, nếu chúng tôi thấy cần thiết”.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đó có phải ám chỉ đến một giải pháp quân sự đối với Triều Tiên, Tổng thống Trump cho rằng tốt hơn hết là nên tránh một cuộc xung đột quân sự.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trong nhiều tháng trở lại đây luôn trong căng thẳng leo thang sau một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng – hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Căng thẳng đã dẫn tới màn đấu khẩu dữ dội giữa hai bên chính quyền Washington và Bình Nhưỡng. Trong khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên nếu như buộc phải bảo vệ Mỹ, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo áp dụng các ‘biện pháp trả đũa cứng rắn mức cao nhất trong lịch sử”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Hàn Quốc chế tạo loại vũ khí đặc biệt có thể 'thay đổi cuộc chơi' với Triều Tiên
Hàn Quốc chế tạo loại vũ khí đặc biệt có thể 'thay đổi cuộc chơi' với Triều Tiên

Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn "căng như dây đàn", quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch phát triển hệ một loại vũ khí đặc biệt nhằm đối phó với năng lực hạt nhân và tên lửa ngày một hoàn thiện của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN