Tàu chiến USS Donald Cook rời Biển Đen, lính Mỹ tới Latvia

Hãng Itar-Tass ngày 25/4 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến USS Donald Cook của Mỹ, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis, đã rời Biển Đen.

Theo nguồn tin, tàu USS Donald Cook đã rời Biển Đen vào ngày 24/4, vượt eo biển này để tiến vào Biển Aegean. Tuy nhiên, 2 tàu chiến khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn ở lại Biển Đen. Cụ thể, tàu Dupuy de Lome của Pháp và tàu USS Taylor của Mỹ tới Biển Đen lần lượt vào ngày 10/4 và ngày 22/4.

Tàu USS Donald Cook đi qua eo Bosphorus hôm 24/4. Ảnh: Navy.mil


* Ngày 25/4, Latvia đã hoan nghênh sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ nước này. Lực lượng này nằm trong số 600 binh sĩ Mỹ được triển khai nhằm trấn an các nước Baltic trong bối cảnh xuất hiện quan ngại về những hành động của Nga ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Latvia cho biết khoảng 150 binh sĩ thuộc Lữ đoàn không vận 173 của Mỹ sẽ đóng quân tại căn cứ Adazi gần thủ đô Riga ít nhất tới cuối năm nay.


TN
Chiến đấu cơ Nga quần thảo sát tàu chiến Mỹ ở Biển Đen
Chiến đấu cơ Nga quần thảo sát tàu chiến Mỹ ở Biển Đen

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga trong vòng hơn 90 phút đã liên tục bay qua lại gần một tàu chiến của Mỹ trên Biển Đen vào hôm 12/4, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN