Tập đoàn Mỹ thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí

Các tập đoàn chế tạo vũ khí Mỹ Raytheon và Lockheed Martin đang tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở nước này, trong bối cảnh Ankara đang xem xét từ bỏ hợp đồng mua vũ khí trị giá 3,4 tỷ USD với Trung Quốc.

Tên lửa phòng không tầm xa FD-2000 của Trung Quốc. Ảnh: Internet


“Các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra về việc cải thiện hệ thống tên lửa Patriot”, một nguồn tin giấu tên nói với hãng Reuters.

Một nguồn tin khác cũng xác nhận rằng chính phủ Mỹ và các tập đoàn sản xuất vũ khí trên cũng đang thảo luận về việc điều chỉnh phương thức chào hàng mang tính cạnh tranh hơn với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, cả hai nguồn tin đều cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa FD-2000 của Trung Quốc, bỏ qua lời đề nghị của các công ty chế tạo vũ khí khác như Franco (Italy), Eurosam SAMP/T và Raytheon.


CT
(Theo Reuters)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN