Tập đoàn dầu mỏ Saudi Arabia đề xuất tăng nguồn cung cho Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới Aramco (Saudi Arabia) sẽ tăng nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ để bù đắp những thiếu hụt phát sinh sau khi Mỹ quyết định chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt cho một số nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, trong đó có Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco trên sa mạc Saudi Arabia, cách thủ đô Riyadh khoảng 100km về phía đông. Ảnh: AFP/TTXVN

"Người khổng lồ" dầu mỏ Saudi Arabia đã đề xuất tăng lượng cung dầu thô cho Ấn Độ thêm 200.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn dầu/năm. Biện pháp này sẽ đáp ứng gần 50% lượng dầu Ấn Độ nhập khẩu từ Iran. Ấn Độ đã nhập 23,9 triệu tấn dầu thô từ Iran trong tài khóa 2019, đưa quốc gia vùng Vịnh này trở thành nước xuất khẩu dầu lớn thứ 3 sang Ấn Độ sau Iraq và Saudi Arabia. Theo đề xuất trên, Aramco sẽ bắt đầu giao hàng cho các công ty Ấn Độ từ tháng 6 tới, thời điểm các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ có hiệu lực đầy đủ và thị trường dầu mỏ được dự báo sẽ chứng kiến những tác động rõ nét hơn.

Cũng theo các nguồn tin, đề xuất của Saudi Arabia nhìn chung sẽ được ngành công nghiệp Ấn Độ hoan nghênh, bởi sẽ giúp giải tỏa sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela, song nguồn cung này dường như sẽ không mang những điều khoản ưu đãi như của Iran. Trên thực tế, các hãng lọc dầu Ấn Độ sẽ phải chi trả nhiều hơn cho nguồn dầu từ Saudi Arabia. Iran thường cung cấp cho Ấn Độ mức tín dụng 60 ngày nhập khẩu đồng thời giảm giá vận tải và bảo hiểm; trong khi Saudi Arabia lại tính thêm phí đối với dầu mỏ xuất sang Ấn Độ.

Ấn Độ nhập khẩu tới hơn 80% nhu cầu dầu mỏ của nước này, do đó đảm bảo duy trì nguồn cung trong mọi thời điểm là điều hết sức cấp thiết đối với New Delhi.

Huy Lê (TTXVN)
Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với 8 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Iran
Mỹ chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với 8 nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu Iran

Ngày 2/5, Mỹ đã chính thức chấm dứt việc miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN