Tăng trưởng GDP của Mỹ thấp hơn dự báo

Bộ Thương mại Mỹ ngày 27/9 cho biết tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2012 chỉ là 1,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 1,7% của các chuyên gia kinh tế.

 

Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke, các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho rằng, những rủi ro đối với sự tăng trưởng kinh tế Mỹ đang gia tăng. Trong ảnh: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke phát biểu trong phiên họp tại Quốc hội ở Washington D.C( Mỹ) ngày 17/7. Ảnh: THX-TTXVN

 

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Thương mại cho biết tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý II chậm hơn nhiều so với mức tăng 2% trong quý I, và đây cũng là quý có tốc độ tăng GDP yếu nhất kể từ quý III/2011. Theo bộ trên, có nhiều nguyên nhân khiến tốc độ tăng GDP trong quý II chậm lại, trong đó chủ yếu do chi tiêu của người tiêu dùng - yếu tố đóng góp tới hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ - tăng không mạnh, và kim ngạch xuất khẩu cũng bị hạn chế do các thị trường ở ngoài nước gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc thị trường tín dụng bị siết chặt hơn đổi với cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ, cộng với sự cắt giảm chi tiêu của chính phủ cũng góp phần làm giảm đà tăng trưởng kinh tế.

 

Đà phục hồi chưa thật vững chắc của nền kinh tế Mỹ đã buộc Nhà Trắng cách đây một tháng phải hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP của cả năm 2012 từ 2,7% xuống 2,3%, và từ 3% xuống 2,7% vào năm 2013.

 

Nhà kinh tế trưởng của Công ty đầu tư Raymond James, ông Scott Brown, cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang trên đà phục hồi, nhưng ở thời điểm hiện tại có vẻ không mạnh lắm, do vậy vẫn còn mối lo cho các quý còn lại.

 

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, đã ngay lập tức công kích chính sách kinh tế mà ông cho là thất bại của đối thủ đảng Dân chủ - đương kim Tổng thống Barack Obama. Phát biểu khi đang vận động tranh cử tại bang quan trọng Virginia, ông Romney tuyên bố mức tăng GDP 1,3% là "không thể chấp nhận được" so với mức tăng GDP của Nga là 4% và Trung Quốc là 7-8%. Ông Romney cho rằng đã tới lúc phải thay đổi người lãnh đạo với các chính sách kinh tế tốt hơn thì nước Mỹ mới có thể trở lại con đường phát triển nhanh. Ông Romney chỉ trích chủ trương của chính quyền Obama cắt giảm gần 500 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới, cho rằng việc làm đó không chỉ gây tổn hại tới an ninh quốc gia mà còn có nguy cơ làm mất việc làm của hàng trăm nghìn người ngay tại bang Virginia này.

 

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ thông báo số người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần trước là 359.000 người - giảm 26.000 so với tuần trước nữa. Đây là số người thất nghiệp thấp nhất trong một tuần trong vòng hai tháng qua. Tuy nhiên, tỷ lệ công nhân thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức trên 8% suốt trong ba năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp cao là một trong những nguyên nhân buộc Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 13/9 đã phải tung vào thị trường gói cứu trợ thứ 3 (QE3), theo đó mỗi tháng chi 40 tỷ USD mua lại các trái phiếu dài hạn có liên quan tới thế chấp.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN