Tân Tổng thư ký NATO chủ trương cải thiện quan hệ với Nga

Ngày 28/10, tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố NATO muốn có quan hệ mang tính xây dựng với Nga và chỉ có một liên minh mạnh mẽ mới có thể để cải thiện quan hệ với Moskva.

Tân Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.


Từ kinh nghiệm có được khi làm Thủ tướng Na Uy, ông Stoltenberg cho rằng tăng cường khả năng phòng thủ và xây dựng liên minh xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ là cơ sở đem lại những quan hệ mang tính xây dựng với Moskva.

Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách kể từ khi nhậm chức hôm 1/10, nhà tân lãnh đạo NATO khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, Nga và NATO luôn cần đến nhau và phải duy trì quan hệ với nhau. Theo ông, không có mâu thuẫn giữa việc bảo đảm một NATO hùng mạnh với tiếp tục duy trì quan hệ với chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Cũng theo ông Stoltenberg, Chiến tranh Lạnh đã tạo ra quá nhiều hoài nghi, hiểu lầm và giải pháp duy nhất để xóa đi điều này là tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, điều này chỉ có được khi hai bên thực sự có mong muốn.


TTXVN/Tin tức
Nga chỉ trích chính sách 'tiêu chuẩn kép' của NATO và Mỹ
Nga chỉ trích chính sách 'tiêu chuẩn kép' của NATO và Mỹ

Ngày 21/10, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm cách đánh đồng các bước đi của Nga về Ukraine và chủ nghĩa khủng bố quốc tế là kém cỏi và vượt quá giới hạn của lẽ phải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN