Tân Tổng thống Sri Lanka chỉ thị cảnh sát điều tra 'chợ đen' buôn bán nhiên liệu

Ngày 23/7, tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã ra nhiều mệnh lệnh liên quan tới vấn đề nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Colombo, Sri Lanka ngày 18/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 23/7 đã ra chỉ thị các quan chức nước này đẩy nhanh tiến độ phân phối nhiên liệu và tập trung vào việc cung cấp nhiên liệu cho xe chở học sinh tới trường và các phương tiện giao thông công cộng.

Nhà lãnh đạo Sri Lanka đã ra lệnh cho tất cả các kho chứa nhiên liệu do nhà nước quản lý, cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện đưa trẻ tới trường. 

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp giải quyết cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Sri Lanka trong bối cảnh các trường học ở nước này sẽ mở cửa trở lại sau vài tuần đóng cửa vì thiếu nhiên liệu. 

Tổng thống Sri Lanka cho biết nông dân, ngư dân và những người liên quan tới ngành du lịch cũng cần được cung cấp đầy đủ nhiên liệu. Ông nhấn mạnh "chợ đen" buôn bán nhiêu liệu ở nước này phải được giải quyết ngay, đồng thời chỉ thị cho cảnh sát tiến hành điều tra.

Kể từ đầu năm nay, Sri Lanka đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do thiếu ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng thiếu yếu.

Minh Châu (TTXVN)
Giá dầu thế giới giảm do nhu cầu xăng tại Mỹ thấp hơn dự đoán
Giá dầu thế giới giảm do nhu cầu xăng tại Mỹ thấp hơn dự đoán

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch 20/7, sau khi số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng thấp hơn trong mùa hè cao điểm của hoạt động đi lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN