Tân Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy chính sách ngoại giao chủ động

Sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản ngày 21/10, bà Sanae Takaichi đã nhanh chóng bắt tay vào quá trình vận hành chính phủ bằng việc gửi các văn bản chỉ thị đến từng thành viên trong Nội các mới. Trong đó, đối với Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh việc triển khai chính sách ngoại giao chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu họp báo tại thủ đô Tokyo ngày 21/10/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chỉ thị của Thủ tướng Takaichi nêu rõ: “Để bảo đảm an ninh và thịnh vượng của Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng An ninh Quốc gia, người đứng đầu ngành ngoại giao phải phối hợp với các bộ trưởng liên quan, thực hiện chính sách an ninh quốc gia một cách chiến lược và có hệ thống hơn”.

Về tổng thể, bộ trưởng ngoại giao cùng với các bộ trưởng liên quan sẽ chủ trì các nỗ lực nhằm đảm bảo hơn nữa an ninh và ổn định khu vực. Nhật Bản sẽ duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, thúc đẩy sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, lấy liên minh Nhật - Mỹ làm trục trung tâm, đồng thời tăng cường hợp tác và phối hợp với các nước đồng minh cũng như đối tác có cùng chí hướng; thúc đẩy việc xây dựng và củng cố các quy tắc về các vấn đề toàn cầu, tăng cường can dự với các nước thuộc Nam bán cầu; đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt Nga, cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và các nước lân cận; thúc đẩy ngoại giao trong khuôn khổ Liên hợp quốc và nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an cùng các cơ quan liên quan.

Trong quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản vừa thúc đẩy toàn diện “quan hệ đối tác cùng có lợi mang tính chiến lược”, vừa kiên quyết nêu rõ các lập trường cần thiết, yêu cầu Trung Quốc hành động có trách nhiệm, đồng thời duy trì đối thoại để hướng tới xây dựng “mối quan hệ ổn định mang tính xây dựng”.

Trong quan hệ với Triều Tiên và Nga, Tokyo tập trung giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, vấn đề hạt nhân và tên lửa, hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đồng thời nỗ lực giải quyết vấn đề lãnh thổ phương Bắc với Nga.

Về hợp tác đa phương, Nhật Bản sẽ thúc đẩy mở rộng số lượng thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mở rộng khu vực kinh tế tự do và công bằng, củng cố hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Bộ trưởng ngoại giao sẽ phối hợp với các bộ trưởng liên quan nhằm thực hiện các thỏa thuận với Mỹ, trong đó có các biện pháp thuế quan, đồng thời tăng cường hơn nữa ngoại giao sức mạnh mềm, mở rộng và làm sâu sắc hơn hoạt động đối ngoại chiến lược.

Ngoài ra, nhằm hướng tới xây dựng xã hội chung sống hài hòa, có trật tự với người nước ngoài, Nhật Bản sẽ thực hiện quản lý hợp lý các thủ tục về thị thực, phát triển nguồn nhân lực quốc tế và thúc đẩy giao lưu con người trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản.

Trong công tác giám sát, cảnh giới lãnh thổ, lãnh hải và không phận Nhật Bản, bộ trưởng ngoại giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ trưởng liên quan, thu thập và phân tích thông tin một cách thận trọng, ứng phó phù hợp theo quy định pháp luật của Nhật Bản và căn cứ vào tình hình thực tiễn. Cùng với đó, Nhật Bản sẽ ứng phó nhanh chóng, chính xác với mọi tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng trên toàn thế giới, đảm bảo việc bảo vệ công dân Nhật Bản ở nước ngoài.

Phạm Tuân (TTXVN)
Chính sách của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi
Chính sách của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 21/10 tuyên bố sẽ sớm chỉ đạo các quan chức chính phủ soạn thảo gói kích thích kinh tế nhằm đối phó với chi phí sinh hoạt gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN