Tân Quốc vương Kuwait công du Saudi Arabia

Ngày 30/1, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia đưa tin tân Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah đã tới Riyadh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào tháng trước. Đây là chuyến thăm theo thông lệ nhằm nhấn mạnh mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh.

Chú thích ảnh
Quốc vương Saudi Arabia Salman (trái) hội đàm với Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al Ahmed Al Sabah tại Riyadh ngày 30/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Sheikh Meshal đã hội đàm với Quốc vương nước chủ nhà Salman tại Cung điện Arqa ở Riyadh và gặp Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed Bin Salman để thảo luận về quan hệ song phương, cũng như tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trong các cuộc tiếp xúc, hai bên đã khẳng định lại mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa hai nước và tìm kiếm các cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ này trên nhiều lĩnh vực. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất của tình hình khu vực và quốc tế, cũng như những nỗ lực đang được thực hiện để giải quyết những thách thức này.

Quốc vương Sheikh Meshal Al Ahmad Al Sabah lên nắm quyền vào tháng 12/2023, sau khi người tiền nhiệm đồng thời là anh trai cùng cha khác mẹ Sheikh Nawaf (86 tuổi) qua đời. Tân Quốc vương đang phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là khắc phục tình trạng tê liệt chính trị kéo dài và cải cách khu vực công ở Kuwait.

Theo ông Bader al-Saif, chuyên gia phân tích chính trị của Đại học Kuwait, chính sách đối ngoại của Kuwait rất tương đồng với Saudi Arabia. Ông dự đoán “mối liên kết này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn dưới thời Quốc vương Sheikh Meshal”. Ông Bader đánh giá chương trình Tầm nhìn 2030 của Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman đã ghi nhận những thay đổi đáng kể trong chính sách kinh tế và xã hội nhằm chuẩn bị cho vương quốc vùng Vịnh này một tương lai hậu dầu mỏ. Những cải cách của Saudi Arabia đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Kuwait.

Giáp biên giới với Saudi Arabia, Kuwait - quốc gia nắm giữ 7% trữ lượng dầu mỏ của thế giới và là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), có quốc hội quyền lực nhất tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, cơ quan lập pháp này luôn trong tình trạng bế tắc về lập pháp do bất đồng với nội các được bổ nhiệm. Kể từ khi Kuwait áp dụng hệ thống nghị viện vào năm 1962, quốc hội của quốc gia vùng Vịnh này đã bị giải tán khoảng chục lần và cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong năm ngoái là cuộc bầu cử thứ 7 chỉ trong hơn 10 năm.

Nguyễn Tùng
Điện mừng Thủ tướng Nhà nước Kuwait
Điện mừng Thủ tướng Nhà nước Kuwait

Ngày 18/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến ngài Sheikh Mohammad Sabah Al-Salem Al-Sabah nhân dịp được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhà nước Kuwait.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN