Tân Đại sứ Trung Quốc ở Mỹ thừa nhận thách thức trong quan hệ song phương

Đại sứ mới của Trung Quốc tại Washington Xie Feng ngày 23/5 cho biết ông sẽ tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác Trung-Mỹ trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Xie Feng, Đại sứ mới của Trung Quốc tại Mỹ, hạ cánh xuống sân bay JFK ở thành phố New York ngày 23/5. Ảnh: Reuters

"Tôi đến đây để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi cũng là đặc phái viên của người Trung Quốc, chính vì vậy tôi ở đây để tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ", Đại sứ Xie nói với các phóng viên sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy tại thành phố New York ngày 23/5.

Đại sứ Xie trước đây từng thẳng thừng chỉ trích các hành động của Mỹ khi mối quan hệ giữa hai bên xấu đi trong thời gian qua. Gần đây nhất, ông Xie (59 tuổi) giữ chức Thứ trưởng ngoại giao chịu trách nhiệm giám sát chính sách đối với Mỹ.

Trong bài phát biểu ngắn trước khi rời khỏi sân bay, nhà ngoại giao Trung Quốc thừa nhận quan hệ hai nước đang đối mặt với "những khó khăn và thách thức nghiêm trọng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết Mỹ hoan nghênh sự hiện diện của ông Xie trong vai trò mới.

"Chúng tôi mong muốn được làm việc với ngài Đại sứ và nhóm của ông ấy. Như đã nói trước đây, chúng tôi vẫn cam kết duy trì các kênh liên lạc với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để kiểm soát sự cạnh tranh một cách có trách nhiệm”, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Việc bổ nhiệm ông Xie vào vị trí Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, vốn đã bị bỏ trống kể từ khi người tiền nhiệm Tần Cương được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Trung Quốc vào cuối năm ngoái, có thể giúp Bắc Kinh dập tắt những chỉ trích cho rằng quốc gia châu Á này đang phớt lờ trước lời kêu gọi tăng cường can dự của chính quyền Tổng thống Biden.

Trong tháng 5, Ngoại trưởng Tần Cương đã nói với đặc phái viên của Washington tại Bắc Kinh rằng điều cần thiết là phải ổn định quan hệ hai nước. Trong khi đó, vào ngày 22/5, Tổng thống Biden – từng bày tỏ mong muốn được nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình sau vụ rơi khinh khí cầu - cho biết ông mong đợi sẽ sớm có nhiều hơn nữa các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bonnie Glaser, một chuyên gia về châu Á tại Quỹ Marshall của Mỹ, đánh giá với tư cách là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm và quen thuộc với các nhà hoạch định chính sách Mỹ, ông Xie có khả năng thúc đẩy đối thoại tốt hơn. “Quyết định cử ông Xie Feng dường như là một phần trong nỗ lực nhằm ngăn chặn mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi.”, chuyên gia Glaser nhận định.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Vượt Mỹ, Trung Quốc lần đầu đóng góp nhiều nghiên cứu khoa học nhất thế giới
Vượt Mỹ, Trung Quốc lần đầu đóng góp nhiều nghiên cứu khoa học nhất thế giới

Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia đóng góp nhiều bài nghiên cứu nhất trên các tạp chí khoa học hàng đầu vào năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN