Tấn công nhằm vào chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran 

Ngày 23/4, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các tay súng đã tấn công xe chở 1 chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở khu vực miền Đông Nam nước này, khiến 1 vệ sĩ thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Các thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn IRNA, Chuẩn tướng Hossein Almassi, một chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ở tỉnh Sistan-Baluchistan, không bị thương trong vụ tấn công. Hiện những kẻ thực hiện vụ tấn công đã bị bắt giữ.

Tỉnh Sistan-Baluchistan chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống và giáp biên giới với Pakistan và Afghanistan. Tỉnh này luôn nằm trong tình trạng bất ổn do hoạt động của các băng đảng buôn bán ma túy và các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thực hiện các hoạt động chống lại chính quyền dòng Shi'ite của Iran.

Trần Quyên (TTXVN)
Mỹ tính đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố
Mỹ tính đưa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách khủng bố

Mỹ đang xem xét đưa lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN