Tấn công đẫm máu tại Nigiêria, 150 người chết

Hãng tin AFP ngày 6/11 cho biết, ít nhất 150 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong làn sóng tấn công tàn bạo do nhóm Hồi giáo Boko Haram gây ra ở miền bắc Nigiêria ngày trước đó.

Nhóm Boko Haram đã đánh bom và nã súng vào hai thị trấn, đồng thời tấn công các đồn cảnh sát, căn cứ quân sự, nhà thờ ở thành phố Damaturu, và Maiduguri. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất mà Boko Haram từng thực hiện.

Sau đó không lâu, một thành viên của nhóm Hồi giáo Boko Haram ở Nigiêria đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm các vụ tấn công và cảnh báo sẽ tiếp tục nhằm vào các cơ quan chính phủ cho đến khi lực lượng an ninh ngừng tấn công nhóm này.

Tổng thống Nigiêria Goodluck Jonathan đã lên án các vụ tấn công này và lệnh cho các cơ quan an ninh truy lùng thủ phạm. Chính quyền đã ban bố báo động đỏ trên cả nước đồng thời triển khai lực lượng cảnh sát để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra một tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ tấn công nói trên và bày tỏ cảm thông đối với gia đình những người thiệt mạng, đồng thời khẳng định lại rằng "chủ nghĩa khủng bố dưới hình thức nào cũng đều là tội phạm và không gì biện minh được".

Các tay súng Boko Haram từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát, quân đội, các quan chức chính quyền địa phương và các quan chức tôn giáo. Nhóm này từng theo đuổi mục đích thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng ở miền bắc Nigiêria.

L.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN