Tấn công bằng rocket gần căn cứ quân sự tại Iraq

Truyền thông quốc tế đưa tin trong ngày 30/5 đã xảy ra tấn công bằng rocket bên ngoài một căn cứ quân sự, nơi làm việc của các chuyên gia và các cơ quan quân sự của Mỹ tại tỉnh Anbar, miền Tây nước này. 

Theo Tân Hoa xã, một sĩ quan tại Sở chỉ huy các chiến dịch Anbar xác nhận 3 rocket rơi xuống gần căn cứ quân sự Ayn al-Asad, giáp thị trấn al-Baghdadi, cách thủ đô Baghdad khoảng 190km về phía Tây Bắc, song không gây thương vong. Nguồn tin tiết lộ thêm sau vụ tấn công, các lực lượng an ninh Iraq đã tìm thấy nhiều bệ phóng rocket tại một khu vực bên ngoài thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 210km về phía Tây Bắc. 

Trong khi đó hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin khác cho biết theo các báo cáo ban đầu, 5 quả rocket đã được phóng về hướng căn cứ quân sự Ayn al-Asad. Các lực lượng an ninh Iraq đã đáp trả. Cho đến nay, chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại cũng như chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Cũng theo nguồn tin này, căn cứ quân sự Ayn al-Asad do Iraq kiểm soát, song hiện là nơi đồn trú của các binh sĩ thuộc lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm chống các phần tử thánh chiến của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.   

Căn cứ quân sự Ayn al-Asad thường là mục tiêu các vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái có vũ trang. Vụ tấn công tương tự gần nhất xảy ra ngày 30/4 vừa qua, với 2 quả rocket rơi xuống gần căn cứ này song không gây thiệt hại về người và tài sản.  

Các cuộc tấn công kiểu này thường nhắm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq và xảy ra khá thường xuyên trong những tháng gần đây. Dù không có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận thực hiện nhiều vụ trong số đó, nhưng giới chức Mỹ cáo buộc lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite đứng sau các vụ tấn công này. 

Ngày 29/12/2021, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tuyên bố liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất sứ mệnh tại quốc gia Trung Đông này sau khi hỗ trợ Baghdad đẩy lùi các tay súng IS. Khoảng 2.500 binh lính Mỹ và khoảng 1.000 binh sĩ các nước thành viên tham gia liên minh quân sự trên vẫn tiếp tục đồn trú tại 3 căn cứ quân sự của Iraq nhằm duy trì vai trò huấn luyện và cố vấn.

Minh Tâm (TTXVN)
Thêm 2 quả rocket bắn từ Dải Gaza về phía Israel 
Thêm 2 quả rocket bắn từ Dải Gaza về phía Israel 

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có 2 quả rocket được bắn từ Dải Gaza về phía Israel trong tối 22/4 nhưng không gây thiệt hại hay thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN