Taliban 'tấn công mùa xuân', 10 người thiệt mạng

Nhà chức trách Afghanistan cho biết đã có 10 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ nổ bom vệ đường ở miền nam nước này ngày 13/5. Đây là vụ đánh bom mới nhất kể từ khi lực lượng Hồi giáo Taliban tuyên bố mở "cuộc tấn công mùa xuân" thường niên.

Cảnh sát Afghanistan tiến hành điều tra một chiếc xe cảnh sát bị phá hủy bởi một vụ đánh bom ở quận Kama của tỉnh Nangarhar hôm 11/5. Ảnh: AFP


Theo cảnh sát trưởng tỉnh Kandaha Abdul Raziq, quả bom đã làm nổ tung một xe tải ở huyện Arghistan của tỉnh trên, làm chết 4 phụ nữ, 3 trẻ em và 3 nam giới. Những nạn nhân nói trên đang trên đường tới tham dự lễ tang của hai người thiệt mạng trong một vụ đánh bom tương tự xảy ra cách đó vài ngày.

Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Kandaha, ông Javed Faisal khẳng định chính Taliban là thủ phạm của vụ cài bom nói trên và người dân vô tội thường là nạn nhân của những vụ đánh bom kiểu như vậy.

Vụ nổ bom nói trên xảy ra sau khi lực lượng Taliban thông báo tiến hành "cuộc tấn công mùa Xuân" thường niên ngày 27/4 vừa qua. Mặc dù chưa có vụ tấn công quy mô lớn nào được thực hiện sau tuyên bố này của Taliban, nhưng đã có 5 lính Mỹ thiệt mạng trong một vụ đánh bom của lực lượng trên cũng ở Kandaha và 8 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng do một vụ đánh bom của lực lượng này tại tỉnh Logar.




TTXVN/Tin Tức
Kẻ đánh bom Boston ‘được lòng’ các cô gái
Kẻ đánh bom Boston ‘được lòng’ các cô gái

Hàng ngàn cô gái trẻ tại Mỹ đã bày tỏ tình cảm đặc biệt mà họ dành cho hung thủ đánh bom cuộc thi chạy Boston Dzhokhar Tsarnaev trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN