Taliban đòi Mỹ trả lại 9,5 tỷ USD cho Afghanistan

Taliban đã kêu gọi Mỹ giải phóng khối tài sản đang bị đóng băng của Afghanistan, cảnh báo tình trạng bất ổn kinh tế trong nước có thể dẫn đến rắc rối ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng lâm thời do chính quyền Taliban bổ nhiệm Amir Khan Muttaqi. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, trong một bức thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 17/11, ông Amir Khan Muttaqi, Ngoại trưởng lâm thời do chính quyền Taliban bổ nhiệm, cho biết thách thức lớn nhất mà Afghanistan đang phải đối mặt là tình trạng mất an ninh tài chính. Ông nhấn mạnh căn nguyên của mối lo ngại này là do Chính phủ Mỹ đã đóng băng tài sản của người dân Afghanistan.

“Nếu tình hình hiện nay còn tiếp diễn, chính phủ và người dân Afghanistan sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề và sẽ dẫn đến tình trạng di cư hàng loạt trong khu vực và thế giới, tạo ra nhiều vấn đề nhân đạo và kinh tế hơn nữa”, ông Muttaqi nói. 

Ông cũng cảnh báo tình hình kinh kế khó khăn trong nước có thể châm ngòi cho cuộc di cư ồ ạt trong khu vực và trên thế giới.

Taliban đã giành quyền kiểm soát Kabul từ giữa tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, Mỹ không công nhận chính quyền Taliban và đã lập tức đóng băng khối tài sản khoảng 9,5 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ đã rơi vào trạng thái bất ổn khi các công chức không được trả lương trong nhiều tháng và kho bạc không thể thanh toán cho hàng nhập khẩu.

Các quốc gia liên quan đã cam kết viện trợ hàng trăm triệu USD cho Afghanistan, nếu chính quyền này xây dựng bộ máy lãnh đạo đa dạng hơn và đảm bảo quyền của phụ nữ, dân tộc thiểu số.

Ngoại trưởng Muttaqi cho biết người dân Afghanistan “hiểu mối quan tâm của cộng đồng quốc tế”, nhưng các bên phải có những bước đi tích cực để xây dựng lòng tin. Taliban cho rằng Mỹ có nguy cơ làm tổn hại thêm danh tiếng của mình trong nước “và đây sẽ là ký ức tồi tệ nhất của người Afghanistan”. Ông hy vọng rằng các thành viên của Quốc hội Mỹ sẽ suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này.

“Để cánh cửa trong các mối quan hệ trong tương lai được mở ra, tôi yêu cầu Mỹ giải phóng số tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Trước khi Taliban kiểm soát đất nước, khoảng một nửa dân số Afghanistan sống phụ thuộc vào các nguồn viện trợ. Các quan chức Liên hợp quốc và tổ chức viện trợ lo ngại con số này sẽ tăng lên do hạn hán, thiếu tiền và lương thực dưới thời chính quyền mới.

Taliban đang phải đối mặt vô vàn thách thức trong đó có vấn đề khủng hoảng kinh tế, tài chính, khủng hoảng di cư. Theo một báo cáo của Hội đồng Tị nạn Na Uy, mỗi ngày có khoảng 5.000 người Afghanistan vượt biên trái phép sang Iran. Kể từ tháng 8 đến nay, khoảng 300.000 công dân Afghanistan đã vượt biên sang Iran. Hơn 3 triệu người Afghanistan hiện tị nạn ở Iran, trong khi 1,5 triệu người tị nạn ở Pakistan.

Hải Vân/Báo Tin tức
 ­­COVID-19 tới 6 giờ ngày 18/11: Số ca mắc và tử vong tăng lại trên toàn cầu; COVAX đã phân phối hơn 500 triệu liều vaccine
­­COVID-19 tới 6 giờ ngày 18/11: Số ca mắc và tử vong tăng lại trên toàn cầu; COVAX đã phân phối hơn 500 triệu liều vaccine

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 552.717 trường hợp mắc COVID-19 và 7.326 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 255,6 triệu ca, trong đó trên 5,13 triệu người không qua khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN