COVID-19 tại ASEAN hết 17/11: Philippines ca tử vong cao nhất châu Á; Lào số ca mắc mới tăng mạnh

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 17/11, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 26.350 ca mắc COVID-19 và 532 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch hiện là trên 13.600.000 ca, trong đó trên 285.900 người tử vong.

Chú thích ảnh
Một nhóm các thanh thiếu niên đi vào khu ThatLuang để dự Lễ. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á sau vài tuần hạ nhiệt hiện đang có xu thế đi ngang trong mấy ngày qua. Số ca tử vong nhìn chung đang giảm nhẹ hoặc không tăng trong toàn khối. Tình hình Thái Lan và Philippines vẫn khá căng thẳng so với các nước khác. Dịch bệnh có xu thế xuất hiện đều tại các nước, thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước đây.

Một ngày qua, hiệp hội ASEAN có 8 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Malaysia, Myanmar và Việt Nam.

Xét về tổng số ca mắc và tử vong, ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia do dịch bệnh đã kéo dài nhiều tháng ở mức nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này đang hạ nhiệt nhanh chóng, khi số ca mắc và tử vong đã giảm đáng kể. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt của người dân tại trạm kiểm soát ở Rimnam, tỉnh Narathiwat, Thái Lan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Diễn biến dịch khá nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây, khi số ca tử vong vẫn cao. Ngày 17/11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 309 trường hợp, cao nhất châu Á.

Theo trang web worldometers.info, Myanmar trong 24 giờ ghi nhận 843 ca bệnh và 12 ca tử vong. Tình hình COVID-19 tại nước này mấy ngày qua có xu thế hạ nhiệt.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn là điểm dịch nóng ở Đông Nam Á, khi số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm trong vài tuần gần đây, buộc nhà chức trách nước này phải ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. “Xứ sở chùa Phật Ngọc” trong ngày 17/11 ghi nhận thêm trên 6.000 ca bệnh mới và 45 người tử vong.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan ngày 5/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Campuchia dịch tiếp tục thuyên giảm, với 51 bệnh nhân mới và 5 ca tử vong trong một ngày qua. Campuchia được đánh giá đã đi qua giai đoạn đỉnh dịch. Trước tình hình mới, “Xứ sở chùa tháp” đang tính nới lỏng giãn cách xã hội. Trong bối cảnh dịch giảm, nhà chức trách Campuchia đã mở cửa lại đất nước.

Nhìn chung, toàn khối dù dịch đã bớt căng thẳng song vẫn chứng kiến những diễn biến đáng quan ngại, song hy vọng vượt qua đại dịch đã bắt đầu xuất hiện ở một số nước thành viên.

Trong 24 giờ qua, tất cả các nước thành viên trong ASEAN ghi nhận ca COVID-19 mới.

Chú thích ảnh
Khác với sự chen chúc, náo nhiệt mọi năm, năm nay số lượng người tham dự lễ hội Thatluang rất hạn chế và người dân có thể thoải mái bách bộ quanh ThatLuang. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Lào ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, ở tất cả các tỉnh, thành

Bộ Y tế Lào ngày 17/11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.073 ca mắc mới COVID-19 và 2 ca tử vong; nâng tổng số ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch đến nay ở nước này lên gần 57.400 ca và 112 trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế Lào, trong số 1.073 ca nhiễm ghi nhận trong 24 giờ qua tại nước này, chỉ có 1 trường hợp nhập cảnh được cách ly, còn lại là các ca nhiễm trong cộng đồng. Đáng lưu ý, số ca mắc COVID-19 tại Lào tiếp tục ở mức cao và ghi nhận ở tất cả 18 tỉnh, thành. Trong đó, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch khi ghi nhận 534 ca cộng đồng trong một ngày.

Để chuẩn bị mở lại trường học sau thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19, Lào bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi ở thủ đô Viêng Chăn. Theo đó, các phụ huynh sẽ đưa trẻ từ 12-17 tuổi đến các bệnh viện được chỉ định để tiêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cung cấp thông tin về sức khoẻ của trẻ để nhân viên y tế lựa chọn loại vaccine phù hợp. Theo kế hoạch, có từ 90 đến 100 liều vaccine của hãng Sinopharm và AstraZeneca được tiêm mỗi ngày tại Lào, chủ yếu là vaccine của Sinopharm.

Chiều 17/11, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, chính quyền thành phố đã phối hợp với Liên minh Trung ương giáo hội Phật giáo Lào tổ chức lễ hội ThatLuang, lễ hội lớn nhất trong năm của đất nước Triệu Voi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surakarta, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Indonesia nâng cấp độ chống dịch trong dịp nghỉ lễ cuối năm

Ngày 17/11, Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia Muhadjir Effendy cho biết lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 3 sẽ được áp đặt đồng bộ trên khắp cả nước trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới 2022.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Bộ trưởng Muhadjir cho hay quyết định nâng cấp độ chống dịch nói trên đã được thông qua tại một cuộc họp điều phối cấp bộ trưởng, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba. Bộ trưởng Muhadjir nhấn mạnh rằng biện pháp này được ban hành với mục tiêu siết chặt các hoạt động đi lại của người dân và ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca mắc mới được dự báo sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới.

Dự kiến, PPKM cấp độ 3 sẽ có hiệu lực từ ngày 24/12/2021 tới đến ngày 2/1/2022. Các bộ, ngành, quân đội, cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm quốc gia chống COVID-19, chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan được yêu cầu chuẩn bị văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như hỗ trợ kiểm soát dịch.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tới đảo Langkawi, Malaysia, ngày 16/9/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Malaysia cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Sinovac để tiêm mũi tăng cường

Ngày 17/11, cơ quan chức năng Malaysia đã cấp phép sử dụng có điều kiện vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Sinovac Biotech (Trung Quốc) để tiêm mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Trong thông báo mới, Bộ Y tế Malaysia cho biết mũi tăng cường bằng vaccine Corona Vac sẽ được tiêm cho những nhóm đối tượng cụ thể trong vòng từ 3-6 tháng sau khi những người này đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Thông báo cấp phép cũng yêu cầu thông tin về chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của vaccine phải được giám sát và đánh giá thường xuyên dựa trên những dữ liệu mới nhất.

Vaccine Corona Vac của Sinovac, cả dưới dạng thành phẩm và dưới dạng nguyên liệu đưa về sản xuất tại công ty dược Pharmaniaga (Malaysia)- đã được sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia của nước này. Tính đến nay, Malaysia đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho 78,5% dân số, trong đó có khoảng 76,2% đã được tiêm đủ 2 mũi.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Thái Lan cho phép mở lại các địa điểm giải trí từ ngày 16/1/2022

Nội các Thái Lan ngày 16/11 đã quyết định cho mở cửa trở lại các địa điểm giải trí, quán rượu, quán bar và quán karaoke trên toàn quốc vào ngày 16/1/2022.

Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết Chính phủ đã thông báo trước đó rằng sẽ xem xét ngày mở cửa trở lại các địa điểm giải trí dựa trên tình hình dịch COVID-19, với khung thời gian được ấn định từ ngày 1/12/2021 đến tháng 1/2022. Tuy nhiên, sau khi thảo luận với Bộ Y tế và Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA), Nội các Thái Lan đã nhất trí rằng ngày mở cửa trở lại phù hợp sẽ là ngày 16/1/2022 để mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước.

Trước đó, ngày 11/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thông báo trên đài truyền hình quốc gia rằng trong khoảng ngày 1/12 tới Chính phủ sẽ xem xét cho phép phục vụ đồ uống có cồn trong các nhà hàng cũng như cho phép các địa điểm giải trí mở cửa trở lại theo các biện pháp kiểm soát dịch bệnh thích hợp. Việc này sẽ giúp kích cầu du lịch trong dịp lễ hội đón Năm mới.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 16/11: 'Dịch không thành vấn đề', Myanmar sắp mở lại biên giới
COVID-19 tại ASEAN hết 16/11: 'Dịch không thành vấn đề', Myanmar sắp mở lại biên giới

Trong 24 giờ qua, các nước ASEAN ghi nhận gần 27.000 ca nhiễm mới, 351 ca tử vong, đưa tổng ca tử vong vượt 285.000. Myanmar đánh giá "dịch không còn là vấn đề", sẽ mở lại biên giới trên bộ từ tháng 12, trong khi ca nhiễm theo ngày tại Lào lập kỷ lục mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN