Tài sản của Sun Hung Kai “bốc hơi” hơn 38 tỉ HKD trong một ngày

Ngày 29/3, đồng Chủ tịch và Tổng Giám đốc Sun Hung Kai là các ông Quách Bính Giang (60 tuổi) và Quách Bính Liên (58 tuổi) đã bị Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Hồng Công (ICAC) bắt giữ vì liên quan đến một nghi án hối lộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tối cùng ngày, hai người đã được ICAC thả và theo thông báo của Sun Hung Kai, họ vẫn tiếp tục điều hành tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á này.

Tuy nhiên, vụ bê bối đã ảnh hưởng tiêu cực tới giá cổ phiếu của Sun Hung Kai. Nội trong phiên cuối tuần qua, cổ phiếu của Sun Hung Kai đã mất trung bình 12%, chỉ còn hơn 97 đô la Hồng Công/cổ phiếu, làm tổng thị giá trên thị trường của Sun Hung Kai bốc hơn 38,1 tỉ HKD và ngày 30/3 trở thành ngày mà cổ phiếu này mất giá mạnh nhất trong 14 năm qua.

Theo công ty chứng khoán UBS, giá cổ phiếu của Sung Hung Kai có thể sẽ tiếp tục giảm từ 30% tới 40% về mức 89 đô la Hồng Công một cổ phiếu. Goldman Sachs cũng tạm ngừng dự đoán về giá mục tiêu của cổ phiếu này vì cho rằng thiếu dữ liệu liên quan.

Nam Khánh

 
Cựu nhân vật số 2 của Hồng Công bị điều tra
Cựu nhân vật số 2 của Hồng Công bị điều tra

Ủy ban Độc lập Phòng chống Tham nhũng Hồng Công (ICAC) vừa bắt giữ một cựu quan chức cấp cao chính quyền Đặc khu vì liên quan đến tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN