Tạp chí Financial Times cho biết căng thẳng liên quan đến Greenland đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán về nội dung văn bản của Kế hoạch Thịnh vượng cho Ukraine trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. (Trong ảnh: Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland, Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN)
Kênh TVP World của Ba Lan ngày 21/1 dẫn thông tin đăng tải cùng ngày trên tạp chí Financial Times của Anh cho biết Sự phản đối của châu Âu đối với nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thâu tóm Greenland và sáng kiến “Hội đồng Hoà bình” do ông đề xuất đã làm gián đoạn các kế hoạch về một gói hỗ trợ kinh tế cho Ukraine thời hậu chiến.
Theo Financial Times, dự kiến Ukraine, châu Âu và Mỹ sẽ công bố Kế hoạch Thịnh vượng trị giá 800 tỷ USD tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) trong tuần này, nhưng theo sáu quan chức, việc này đã bị trì hoãn.
“Hiện giờ không ai có tâm trạng để dàn dựng một màn phô trương hoành tráng quanh một thỏa thuận với ông Trump”, một quan chức nói với Financial Times, đồng thời cho biết các tranh cãi xoay quanh Greenland và Hội đồng Hoà bình về Gaza đã lấn át trọng tâm trước đó là Ukraine tại cuộc họp ở Davos.
Financial Times cho biết căng thẳng liên quan đến Greenland đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán về nội dung văn bản của Kế hoạch Thịnh vượng trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng phía Mỹ đã không cử đại diện tham dự một cuộc họp then chốt vào tối 19/1.
Tuy nhiên, theo Financial Times, Kế hoạch Thịnh vượng không bị gác lại vô thời hạn và vẫn có thể được ký vào thời điểm muộn hơn, tờ báo cho biết.
Trong một diễn biến liên quan, kênh RT của Liên bang Nga chiều 20/1 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hủy chuyến đi trong tuần này để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, sau khi Nhà Trắng được cho là đã hủy kế hoạch để ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cuộc gặp này được cho là nhằm chính thức ký kết Kế hoạch Thịnh vượng - một thỏa thuận liên quan đến thỏa thuận đất hiếm đạt được giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky vào năm ngoái, mà như cách nói của nhà lãnh đạo Mỹ là cách để nước này thu hồi chi phí trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo các thông tin, kế hoạch này được hình dung sẽ thu hút khoảng 800 tỷ USD dưới dạng các khoản vay tái thiết Ukraine, viện trợ không hoàn lại và đầu tư từ khu vực tư nhân trong vòng một thập kỷ tới.
Phát biểu với báo giới tại Kiev hôm 20/1, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ ở lại Ukraine trừ khi có các văn kiện về “bảo đảm an ninh” hoặc Kế hoạch Thịnh vượng để ký kết với phía Mỹ.
Ngay sau đó, nghị sĩ đối lập Ukraine Aleksey Goncharenko tiết lộ nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không tới Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, vì “cuộc gặp với Tổng thống Trump đã bị hủy”.
“Không có thỏa thuận nào được ký”, nghị sĩ Goncharenko cho biết thêm trên Telegram.
Theo trang tin Axios của Mỹ, một quan chức nước này đã bác bỏ thông tin rằng hai bên đã ấn định ngày ký Kế hoạch Thịnh vượng, do văn kiện này vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
Theo Politico, nhà lãnh đạo Ukraine đã rất “mong muốn” được gặp Tổng thống Trump.
Trong bài viết hôm 20/1, Politico dẫn lời một chuyên gia chính sách đối ngoại thuộc đảng Cộng hòa cho biết: “Sự miễn cưỡng tổ chức cuộc gặp này đến từ phía Nhà Trắng”.
Tổng thống Trump từng nói rằng thỏa thuận đất hiếm là điều kiện then chốt để Mỹ có thể “tiến lên phía trước” trong nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ, vào thời điểm hiện tại, chính Tổng thống Zelensky là lý do khiến nỗ lực này chưa đạt được kết quả.
Phát biểu với hãng tin Reuters của Anh vào tuần trước, Tổng thống Trump nói: “Tôi nghĩ Liên bang Nga sẵn sàng đạt được một thỏa thuận… còn Ukraine thì kém sẵn sàng hơn”.